Phóng viên của Report cho biết, đó là việc chấp hành thỏa thuận Minsk-2, về ngừng chiến, cụ thể hơn – mục 11 – của thỏa thuận Minsk-2, trong đó phía Ukraine đã nhận trách nhiệm tới trước cuối năm 2015 chuẩn bị nội dung hiến pháp, ra một đạo luật đặc biệt, quy định quyền tự quản địa phương ở một số vùng Donetsk và Lugan.
Trong dự thảo luật của tổng thống – đó là mục 18 , quy định tình trạng chuyển tiếp của Hiến pháp.
Ủy ban Venesia công nhận, trong trường hợp mục 18 dự thảo luật thay đổi hiến pháp được Quốc hội Ukraine thông qua thì mục 18 sẽ không mang tính tạm thời, mà mang tính cố định. Tức là quyền tự quản của một số vùng tại Donbass được mang tính cố định, chứ không phải mang tính chất chuyển giao, tạm thời.
Theo reporter