Theo Hiệp ước, hiệu lực của Hiệp ước về vùng thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Ukraine cần bắt đầu từ tháng 1/2016. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao phương Tây, tại thời điểm hiện nay thấy có nguy cơ điều này không được thực hiện đúng hạn.
Phía Brusel khẳng định, vấn đề không phải chỉ do kết quả trưng cầu ý dân tại Hà lan về câu hỏi này, mà còn do quốc hội của các nước Bỉ, Hy lạp, Sip còn chưa phê chuẩn Hiệp ước.
Lần này cũng có thể do Nga cản đường. Năm ngoái Nga cũng đã phong tỏa hiệp ước.
Các nhà ngoại giao của phương Tây thừa nhận: “ Nếu sau khi Hiệp ước hội nhập về phần kinh tế của Ukraine với Liên minh châu Âu có hiệu lực, phía Nga cảm thấy tiếp theo có sự đe dọa trong đó, thì Nga sẽ phong tỏa hoàn toàn kinh tế với Ukraine, lúc đó Liên minh châu Âu sẽ không đủ sức để giúp đỡ Ukraine về tài chính”.
Như vậy, trong các câu chuyện không chính thức, các nhà ngoại giao châu Âu khẳng định, lối thoát duy nhất là hoãn thời hạn có hiệu lực của Hiệp ước về vùng mậu dịch tự do giữa Liên minh châu Âu và Ukraine.
Theo podrovnosti.ua