Quyết định này được đưa ra bởi vì có sự gia tăng đụng độ với các nhóm khủng bố tại vùng Bắc Afganistan.
Tổng thống Nga đã đưa ra lời đề nghị về thành lập lực lượng biên phòng hỗn hợp trong cuộc gặp mặt với các tổng thống của các nước: Armenhia, Azerbaizan, Belarusia, Kazakstan, Kirgistan, Tazikistan, Uzbekistan tại làng Kazak Burabai.
Putin cho biết: “ Các phần tử khủng bố của các hướng khác nhau ngày càng trở nên có ảnh hưởng hơn và bọn chúng không che giấu các dự định của mình, trong đó có việc thọc sâu vào vùng Trung Á. Và rất quan trọng phải sẵn sàng có những biện pháp giáng trả trong tình huống như vậy”.
Tổng thống Nga nhắc lại, Afganhistan có chung biên giới với Tadzikistan, Uzbekistan và lực lượng khủng bố có thể lọt vào từ đây.
Theo podrovnosti.ua