Liên minh do Mỹ cầm đầu, theo tin chưa chính thức, dự định mở mặt trận mới tại miền Đông – Bắc Syria để chống lực lượng IS. Vùng này thực sự là thủ đô của các nhóm khủng bố, thuộc lực lượng các nước Hồi giáo. Lần đầu tiên tổng thống Obama ra lệnh cho Bộ quốc phòng trực tiếp cung cấp vũ khí, đạn dược cho phe đối lập với chính phủ của Tổng thống Asad.
Lãnh đạo Mỹ cũng nhất trí ý tưởng tăng cường các phi vụ ném bom Syria từ căn cứ quân sự tại Thổ Nhĩ .
Mỹ thực hiện các biện pháp quân sự tổng hợp để tăng cường lực lượng quân đội Ả rập với số quân từ 3-5 ngàn người, cùng với 20 ngàn quân Kurd tham gia chiến dịch tấn ông, dưới sự yểm trợ của hàng chục máy bay quân sự của phía liên minh, để gây áp lực lên IS.
Các hoạt động quân sự này của Mỹ và đồng minh cách xa vùng quân đội Nga cùng quân của Tổng thống Asad ném bom tại miền Tây Syria.
Theo podrovnosti.ua