Trợ lý của Tổng thư ký Liên hợp quốc Simonovik báo cáo trước Hội đồng Liên hợp quốc về quyền con người tại Jenevo kể lại rằng, trong chuyến công tác của mình tại Ukraine, ông có cuộc gặp mặt với thủ lĩnh người Tatar Crimea Mustafa Dzemilev và thảo luận với ông vấn đề bao vây kinh tế Crimea.
Cuộc bao vây kinh tế Crimea đã làm gia tăng sự khác biệt giữa Kiev và Simferopol , làm nặng thêm vấn đề cho cả hai phía.
Simonovik nêu rõ, cuối cùng chính người dân Tatar Crimea là người phải trả giá do sáng kiến của cuộc bao vây kinh tế này. Điều đó càng làm cho Kiev và Crimea ngày càng cách biệt. Phong tỏa Crimea làm hại kinh tế của cả hai bên, trong khi đó không bên nào cho phép điều đó cũng vì nguyên nhân kinh tế.
Theo segodnya.ua