Ông nói:
“ Ngành Ngoại giao có những khả năng rất rõ ràng đối với các đại sứ, bắt đầu từ công hàm phản đối và kết thúc bằng trục xuất”
“ Những quyết định ấy do Bộ ngoại giao quyết định. Những lời nói của đại sứ đối với mỗi chúng tôi là cái tát má”
Theo lời ông, Đại sứ Nga là khách tại Balan và không được làm xấu, mà phải xây dựng uy tín tốt của Nga tại Balan.
Trước đó Đại sứ Nga tại Balan Sergei Andreiev tuyên bố, Balan phải chịu trách nhiệm một phần vì Phát xít Đức xâm lược.
Andreiev tuyên bố, trong những năm 30 của Thế kỷ 20 Balan đã nhiều lần phong tỏa việc thành lập Liên minh chống Phát xít Đức.
Ngoài ra ông còn tuyên bố, quan hệ Balan- Nga hiện nay còn xấu hơn những năm từ 1945, điều này xảy ra, theo ông là do Balan đóng băng tất cả các mối liên hệ chính trị, văn hóa và nhân đạo.
Sau đó Bộ ngoại giao Balan đã triệu Đại sứ Nga tới để giải thích.
Theo podrovnosti.ua