Trong danh sách có 388 họ tên và các nhân vật nổi tiếng như Tổng thống Chechnhia Kadưrov, Bộ trưởng quốc phòng Nga Saigu, thành viên tích cực bảo vệ “ Thế giới Nga” Kavzon và ngay cả phiến binh đã tử trận DHP Mozgovoi.
Tuy nhiên Ukraine thật khó chịu và làm ngạc nhiên cộng đồng thế giới bằng những lệnh trừng phạt các nhà báo phương Tây, những người đã chỉ chích chính sách của Nga.
Tại châu Âu đã xuất hiện những lời chỉ chích về danh sách trừng phạt của Ukraine và làm Nga bật cười.
Như trên đã nêu, trong danh sách bị trừng phạt có 388 họ tên cá nhân và 105 công ty, trong đó có đụng chạm tới ngành hàng không.
Ví dụ Công ty hàng không lớn nhất của Nga “ Aeroflot” đang chờ đợi sự hạn chế, hoặc chấm dứt bay trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên cơ chế nào sẽ tác động lên công ty hiện chưa rõ. Hôm nay trên bảng thông báo tại sân bay Borispol Kiev, ngày 17/9 lịch bay của các chuyến bay Nga vẫn không có gì thay đổi.
Ngoài ra trong “ danh sách đen” có cả tên của cựu lãnh đạo tiểu đoàn của phiến binh LHP Mozgovoi, kẻ đã chết trận năm 2015. Câu hỏi ở chỗ, lệnh trừng phạt lên hắn sẽ tác động bằng cách nào khi hắn đã chết, chưa ai rõ.
Trong “ danh sách đen” ngoài tên họ của các nhà chính trị Nga và các phiến binh còn có 41 nhà báo, phần lớn là các nhà báo tuyên truyền cho các tòa soạn và các chương trình của Nga. Nhưng trong danh sách cũng có họ tên của các nhà báo phương Tây ví dụ của BBC như Stiv Rozenberg. Lãnh đạo của đài truyền hình Anh đã than phiền vì lệnh trừng phạt của Tổng thống Poroshenko.
“ Đó là sự tấn công nhục nhã đối với tự do báo chí. Những lệnh ấy- là các công cụ tác động lên các nhà báo BBC, những người đã phản ánh khách quan và thực tiễn về tình hình tại Ukraine” – tuyên bố của Tổng biên tập phụ trách về nước ngoài của hãng, Endriu Roi, kêu gọi Kiev khẩn trương dỡ bỏ phần này của lệnh cấm vận.
Ủy ban bảo vệ báo chí tại New- York cũng lên án danh sách trừng phạt:
“Chính phủ có thể không đồng ý với những gì mà báo chí đưa tin, nhưng gọi các nhà báo là “ Những tiềm năng đe doa an ninh quốc gia- là phản ứng không phù hợp”- Đại diện của Ủy ban khẳng định.
Tòa soạn Đức Der Spiegel cho rằng, nguyên nhân để áp lệnh trừng phạt đối với các nhà báo phương Tây là do các nhà báo BBC đã đưa tin về cuộc diễu hành nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2 tại Donetsk, hơn nữa các nhà báo Anh vào Donetsk qua lãnh thổ Nga mà không báo cho chính quyền Kiev.
Nếu lệnh trừng phạt chống các nhà báo BBC có thể giải thích như trên, thì danh sách trừng phạt đối với 2 nhà báo Tây ban nha là Pamplient và Sastr gây nên sự khó hiểu, bởi đã mấy tháng nay họ đang là tù binh trong tay bọn khủng bố IS.
Hơn nữa cơ quan phát ngôn của Tổng thống Poroshenko tuyên bố rằng “ Quyết định mở rộng trừng phạt được tiến hành trong sự phối hợp chuẩn với các đối tác phương Tây, Mỹ và các nước khác”.
Việc áp lệnh trừng phạt- đó là phản ứng của phía Ukraine khi lãnh đạo phiến binh DHP Zakharchenko ký tiến hành bầu cử tại DHP vào ngày 18/10.
Poroshenko cho rằng, quyết định trên của Zakharchenko là nhảm nhí và không trách nhiệm, đe dọa thỏa thuận Minsk.
Tuy nhiên các nhà bình luận chính trị cho rằng Poroshenko thực hiện các bước này hơi muộn màng như mọi khi. “ Chúng ta phải chiến đấu với sự xâm lược, trong khi Nga không bị hạn chế về những ảnh hưởng kinh tế, chính trị , tuyên truyền lên Ukraine” – ý kiến của nhà phân tích chính trị Viktor Nhebozenko.
Còn tại Kremli, người ta trêu ngươi trước các lệnh mở rộng trừng phạt của Ukraine. Ví dụ Lãnh đạo Ủy ban đối ngoại Quốc hội Nga Puskov đã có một vài bình luận trên mạng xã hội và nói, ông ta không ngạc nhiên vì mình cũng rơi vào danh sách bị trừng phạt. Puskov than phiền: “ Ukraine trượt xuống địa ngục, còn Poroshenko thì chơi trò chơi trẻ con”.
Hiện Tổng thống Putin chưa có tuyên bố gì trước các lệnh trừng phạt của Ukraine, nhưng chắc chắn sẽ không trái với những lời thuộc hạ của ông.
Theo podrovnosti.ua