Ernhest cho biết Mỹ đang lãnh đạo Liên minh gồm hơn 60 nước trong cuộc chiến chống khủng bố thuộc các nước Hồi giáo IGIL.
Trước đây Nga cũng bắt đầu gửi tín hiệu cho Mỹ và các nước Ả rập về việc Nga cho phép làm yếu đi chính quyền của Tổng thống Asad, vì Nga muốn cố gắng thành lập mặt trận chung, thống nhất, chống các nước Hồi giáo và giữ ảnh hưởng trong vùng.
Theo nguồn tin từ Bloomberg, lãnh đạo 3 nước cùng phe đối lập Sirya đang tiến hành đàm phán về khả năng thải trừ Asad.
Ngoài ra có thông tin, Nga xây dựng đường băng tại vùng ngoại ô Latakia của Sirya, là thành trì của Tổng thống Asad. Nga chở tới đây hàng trăm phương tiện kỹ thuật và các cố vấn quân sự.
Theo segodnya.ua