Tổng thống Estonhia nhắc lại rằng, mùa thu năm ngoái khi khai mạc kỳ họp quốc hội, ông nêu rõ, một trong những quan tâm lớn nhất của Estonhia là tình hình xung quanh Crimea, máy bay Boing -777 Malaisya và tình hình chiến sự tại Donbass.
Theo ông, một năm trôi qua tình hình có thay đổi chút ít: “ Nhưng phần lớn châu Âu quên Ukraine vì đang phải đối mặt với khủng hoảng mới – Làn sóng tỵ nạn tràn tới các quốc gia của chúng ta. Chúng ta thấy sự di dân mới của các dân tộc, hiện tượng này chỉ xuất hiện đôi lần trong lịch sử ngàn rưỡi năm trước đây”
“ Việc này đã được cảnh báo nhiều năm. Nhưng hôm nay nó đã xảy ra” – ông nhấn mạnh.
Hiện nay khi cả châu Âu bị áp lực, Estonhia không thể đứng riêng lẻ một mình. Estonhia cần nhìn thấy bức tranh chung của toàn châu Âu, cần giúp đỡ và ủng hộ những người châu Âu.
“ Estonhia không thể đóng cửa. vấn đề đó chúng ta không thể giải quyết bằng sự đơn lẻ”- Tổng thống Estonhia nhấn mạnh.
Theo segodnya.ua