Lãnh đạo đảng Blok đối lập, Cựu Bộ trưởng năng lượng công nghiệp mỏ và than - Yuri Boiko bình luận về tình trạng của ngành dầu khí nhân kỷ niệm Ngày của ngành tuyên bố, Ngành khai thác dầu khí nước nhà trong vòng một năm rưỡi cuối đang hấp hối. Chính quyền mới dưới khẩu hiệu “ Độc lập về năng lượng” đang dồn Ukraine vào ngõ cụt. Ông phát biểu:
“ Các cuộc đối đầu giữa các công ty, sự phân chia lại quyền sở hữu do chính phủ giới thiệu như quá trình bài trừ các tỷ phú càng làm cho tình hình trở nên trầm trọng trong lĩnh vực dầu khí. Việc mất giá đồng Grivna thực tế dẫn đến tăng giá 2 lần tại thị trường dầu”.
Ông cho biết, tình hình gas càng thảm họa hơn. Việc khai thác gas năm nay giảm tới 10%. Nguyên nhân – không có đầu tư và thuế má cao do chính quyền mới đặt ra.
Việc trung chuyển gas qua lãnh thổ Ukraine giảm. Boiko nói, mặc dù Ukraine là thành viên của Cộng đồng năng lượng, nhưng “ Các bạn bè châu Âu” vẫn nhắm mắt làm ngơ trước việc xây dựng đường ống dẫn gas bỏ qua lãnh thổ Ukraine. Như vậy trong thời gian gần đây, Ukraine sẽ bị bỏ lại bên vỉa hè vận chuyển năng lượng. Còn tương lai được tham gia vào phân chia vận tải gas với châu Âu là một dấu gạch chéo lớn.
Boiko nhắc lại , tình hình tài chính của Nheftegas vẫn như trước đây, không được cân đối và ông nhấn mạnh, sự chuẩn bị cho mùa sưởi ấm bị đổ vỡ:
“ Dự trữ than cho các trạm nhiệt điện chỉ có 300 ngàn tấn, còn nguồn dự trữ gas tự nhiên chỉ có 1,2 tỷ m3, thấp hơn thời khủng hoảng năm ngoái. Không có tiền, không có thời gian để bơm lượng gas cần thiết vào bể chứa. Nạn tham nhũng trong tất cả các ngành năng lượng và các cán bộ chính phủ không có tính chuyên nghiệp. Ai sẽ chịu trách nhiệm?” – Boiko hỏi.
Ngoài ra ông chỉ chích chính phủ không có chiến lược phát triển ngành.
Theo podrovnosti.ua