“Một năm trước chúng ta không có bạn, không có ai tin chúng ta. Bây giờ tôi có thể mở bí mật, khi tôi mời các đối tác là người Mỹ và Liên minh châu Âu giúp đỡ chúng ta về quân sự, là tổng thống tôi bị sốc khi nghe được câu trả lời: Không, chúng tôi không thể giúp các ngài”
Poroshenko nêu chính xác lại nguyên nhân bị từ chối: “ Họ nói rằng có 3 nguyên nhân. Thứ nhất: Các ngài không có quân đội. Còn các ngài có cái gì: Các ngài có thứ đã được các điệp viên của Nga sàng lọc, những thứ mà chúng tôi cấp cho các ngài, cũng sẽ có ở Nga. Thứ 2: Tham nhũng. Chính vì vậy, thưa ngài tổng thống, chúng tôi không thể giúp các ngài được”.
Đồng thời Tổng thống Poroshenko nêu rõ, những người tình nguyện đã đóng vai trò cực lớn trong việc thành lập quân đội mới.
Cũng trong chương tình này Poroshenko thừa nhận rằng chính quyền làm việc với kết quả tồi và ông nhìn thấy người dân Ukraine không hài lòng với cuộc sống của mình. Ông nói: “ Không. Không một công dân Ukraine nào có thể hài lòng. Tôi không hài lòng với công việc của tất cả các tỉnh trưởng. Người dân có quyền đòi cuộc sống khá hơn”.