Kế hoạch.
Trong cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia ông Poroshenko nói về sự gia tăng bắn phá các vị trị đóng quân của quân đội Ucraina tại Donbass. Ông nói: “Chúng ta cần có kế hoạch tăng cường phòng thủ đề phòng trường hợp xung đột gia tăng.” Nhà phân tích quân sự thuộc nhóm “Kháng chiến trên mặt trận thông tin” ông Iuri Karin cho rằng cần lắng nghe ý kiến của tổng thống Poroshenko. Ông này nhấn mạnh: “ Nhiều báo cáo từ các bộ khác nhau được đặt lên bàn tổng thống. Tôi không nghĩ rằng tự nhiên tổng thống muốn gây xôn xao làm gì. Trong 3 tháng qua, phiến quân đã lập ra một lực lượng xung kích mạnh. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể mặc quân phục Ucraina để tiến hành bắn phá nhằm quét sạch “phát xít” trước ống kính TV của Nga.”
Một nhà phân tích quân sự khác, ông Anton Mikhnenko lại cho rằng không nên quá lo lắng làm gì. Ông nói: “Putin đang bị ép giò nên buộc phải gia tăng mức đối kháng ở Donbass. Từ một phía, ông ta bị đe dọa đảo chính ở trong nước vì người Nga sẽ không hiểu nếu ông ta đột ngột rút quân khỏi Donbass. Từ phía khác là mối đe dọa lập tòa án binh xét xử vụ bắn máy bay Boing của Malaysia.”
Sẽ đánh vào đâu?
Các nhà phân tích cho rằng xung đột gia tăng sẽ không dẫn đến đâu, việc lập ra một hành lang trên đất nước liền nối liền Nga với Crưm hay chiếm đất để lập ra cái gọi là “Thế giới Nga”. Tạo ra hành lang để nối với Crưm không phải là chuyện đơn giản. Nó phải có chiều rộng là bao nhiêu để không bị pháo binh đe dọa khi mà quân đội Ucraina có vũ khí tầm bắn xa. Ngoài ra, Mariupol, thành phố nửa triệu dân nằm án ngữ trên con đường này, muốn chiếm không phải dễ dàng. Có khả năng Nga tấn công trên vài con đường nhưng không ở quy mô lớn theo kiểu mèo diệt chuột, nhằm củng cố vị trị trong thương lượng chính trị.”
Ông Mikhnenko cho rằng trước mắt, quân phiến loạn sẽ củng cố vị trí của họ ở Donbass. Ông nói: “Trong giai đoạn trước mắt, quân ly khai muốn có con đường ra biển, nguồn điện năng và sân bay. Đường ra biển – Mariupol, sân bay – Donesk, nguồn năng lượng – công ty năng lượng TEK (của tỷ phú Akhametov). Còn nói về kế hoạch dài hạn, nó phụ thuộc vào tình hình chính trị và vào ý định của Putin.”
Họ trước mắt chưa tấn công.
Trước cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, nơi quyết định lập tòa án về tội ác chiến tranh trong vụ bắn hạ chiếc Boing – Nga sẽ chưa có hành động gì ở Donbass. Ông Karin nói: “Putin có định tham gia cuộc họp trên nhằm chống lập tòa án binh. Ông ta không muốn tới với tư thế của một kẻ xâm lược. Một người phát động chiến tranh chắc chắn sẽ không được phát biểu trên diễn đàn.”
Còn một lí do nữa buộc Nga phải chờ thời. Theo nhà bình luận chính trị Vadim Karasev: “Liên bang Nga sẽ chờ kết quả bầu cử địa phương ở Ucraina, nhất là ở Donbass. Nếu Nga tấn công vào lúc này, Kiev có lí do chính đáng để hủy bỏ kết quả bầu cử ở Donbass, nhất là khi thế lực thân Nga ở đây có nhiều khả năng thắng cử.” Còn chuyện kinh tế Nga đang lụn bại trước đòn trừng phạt của phương Tây, sẽ không ảnh hưởng đến bộ máy chiến tranh của nước này. Nhà phân tích chính trị Vladimir Fesenko nói: “Tôi không nghĩ rằng những biện pháp trừng phạt kinh tế mới sẽ ngăn được leo thang chiến tranh. Ví dụ, vào năm ngoái sau khi có các biện pháp trừng phạt, chiến tranh đã leo thang ở Dobansevo”.
Bài đăng trên báo Sevodnia
Người dịch
Ngô Nhất Việt
“Bạn Đồng Hành” – Kharkov