Theo lời ông, những sự kiện cuối xảy ra trong nước cho thấy, bộ máy nhà nước hoàn toàn bị mất tinh thần và không thể lãnh đạo đất nước. Điều này trở nên rõ ràng khi Bộ trưởng kinh tế không thể sa thải ngay cả lãnh đạo xí nghiệp.
Các sự kiện tại Mukachevo và cạnh tòa nhà quốc hội cho thấy bộ máy công lực không thực hiện được chức năng của mình.
“ Theo kết quả điều tra xã hội học sự tín nhiệm của giai cấp cầm quyền đi xuống. Khi Thủ tướng nói: “ Tôi không tham gia tranh cử”, có thể biện minh được điều đó. Nhưng mặt khác, khi người đứng đầu chính phủ không muốn thử nghiệm sự ủng hộ từ phía cộng đồng xã hội bằng bỏ phiếu, mà đó là phương pháp duy nhất trong xã hội dân chủ để nhận quyền lực, ông từ chối quyền lực ấy. Đang xảy ra quá trình bất hợp pháp hóa của giai cấp chính trị”
“ Xảy ra một khoảng chân không lớn khi bộ máy nhà nước và các cơ quan công lực yếu ớt. Mở ra nguy cơ rằng tới một thời điểm nào đó, tại các nhóm xuất hiện hôm nay, không có điểm chung gì với những người tình nguyện, xuất hiện sự cám dỗ nói rằng, chính quyền – đó là họ”
Saakasvili tuyên bố, do chính quyền yếu nên xã hội có thể chấp nhận một kịch bản như vậy.
Theo segodnya.ua