Theo lời ông, trong số các bước được đề nghị - từ chối thông qua các quyết định tại quốc hội dưới sự giúp đỡ của các cựu đại biểu quốc hội đảng Vùng, sa thải Bộ trưởng bộ nội vụ Avakov, sa thải Viện trưởng viện kiểm sát tối cao Sokin và Tổng tham mưu trưởng quân đội Muzenko., thay hoàn toàn các thẩm phán ( các quan tòa), thiết lập giá cả dịch vụ nhà ở có cơ sở.
“ Nếu như các bước này không được thực hiện thì theo ý kiến của tôi Liên minh quốc hội “ Lựa chọn châu Âu” chấm dứt sự tồn tại của mình” – Sobolev nhấn mạnh.
Sobolev nhắc lại rằng, đảng Tự cứu không đặt điều kiện tối hậu thư cho các đối tác trong Liên minh: “ Đó là những câu hỏi khó. Chúng tôi sẽ ra quyết định ra khỏi Liên minh sau cuộc tranh cãi lớn và lâu dài . Hơn nữa chỗ chúng tôi thường có sự trao đổi ý kiến giữa các thành viên trong đảng, với các phía và đối với lãnh đạo các đảng. Tất cả đều hiểu, hiện nay thời gian tính từng ngày. Thời gian không còn nhiều để sửa chữa những kìm hãm, phá hoại, bắt đầu các công việc đã được ghi lại theo thỏa thuận. Trái lựu đạn cạnh tòa nhà quốc hội đã chỉ ra rằng, thời gian đó đang diễn ra và đất nước đang chờ đợi những thử thách lớn, nếu chúng ta không thể làm sạch được sự giả dối và các đối tác giả dối”.
Như đã đưa tin, ngày 1/9 sau khi quốc hội thông qua lần 1 dự thảo thay đổi Hiến pháp thì đảng Cực hữu của Lasko tuyên bố rời liên minh và chuyển sang đối lập.
Về phía mình thì đảng Tự cứu khai trừ 5 đại biểu quốc hội ra khỏi hàng ngũ của mình những người đã ủng hộ dự luật về thay đổi Hiến pháp ( mặc dù trong liên minh, nhưng đảng Tự cứu cũng bỏ phiếu chống).
Theo segodnia.