Theo ông có một loạt nguyên nhân dẫn tới quyết định này. Một trong những nguyên nhân là sự khác nhau về các phương pháp khai thác dầu và có một thực tế là thị trường Nga trong lĩnh vực này đã cổ phần hóa và chính phủ Nga không thể lãnh đạo trực tiếp các công ty như tại các nước OPEC.
Sechin nêu rõ, châu Âu vẫn là các bạn hàng chính tiêu thụ các sản phẩm dầu của Nga. Đồng thời ông cho biết thêm, thị trường châu Á Thái bình dương ATP đang phát triển là một thị trường cực kỳ hấp dẫn. Ông nói:
“ Trong thời điểm hiện nay, mặc dù đạt số lượng lớn trong hướng cấu trúc của ATP, thị phần của Nga không vượt quá 10- 15%”
Theo podrovnosti.ua