Ông cho rằng sự tồn tại bá chủ của các thẻ Visacard và Masterrcard dễ làm Nga bị tổn thương về chính trị. Ông nói: “ Nga là thị trường lớn, và chúng ta đã làm gì? Ở Nga Visacard và Mastercard phục vụ 97% khách hàng trong nước của Nga. Tình hình này là bình thường? Không. Nhưng chúng ta đã cho phép các đối tác của chúng ta xuất phát từ quan điểm kinh tế, như vẫn thường nói, ngoài chính trị. Nhưng khi làm sáng tỏ - không phải vậy, nó được sử dụng như là công cụ để đấu tranh chính trị. Vì thế chúng ta cần rút ra kết luận cho mình”
Sau khi áp dụng lệnh cấm vận, các nhà băng Nga gặp vấn đề thanh toán với các thẻ quốc tế Visacard và Mastercard. Để đáp lại Nga đang đẩy nhanh việc làm hệ thống thẻ “ thanh toán quốc gia”. Hiện tại cổ phần của hệ thống này 100% là của Ngân hàng trung ương Nga.
Các thanh toán trong nội bộ nước Nga bằng hệ thống thẻ này được bắt đầu vận hành từ 1/4/2015. Việc sản xuất và đưa vào sử dụng hệ thống này dự tính vào tháng 12/2015.
Ngoài ra hệ thống thẻ thanh toán ngân hàng của Nga đã ký kết thỏa thuận với các hệ thống khác, nhằm sử dụng trên toàn thế giới. Trong tháng 6 đã thỏa thuận với Mastercard và trong tháng 7 với hệ thống JBC của Nhật bản.
Theo podrovnosti.ua