Bộ trưởng tài chính Hy lạp Yanhis Varufakis so sánh các hành động của các nhà cho vay quốc tế đối với đất nước ông giống như khủng bố: “ Những gì họ làm với Hy lạp giống như khủng bố”
“ Vì mục đích gì họ bắt buộc chúng ta đóng cửa các ngân hàng trong nước? Để làm dân sợ hãi. Và khi sự sợ hãi lan truyền thì đó là khủng bố”
Cần nhắc lại là chủ nhật này Hy lạp tổ chức trưng cầu ý dân về việc đất nước có chấp thuận đề nghị của những nhà cho vay quốc tế hay không. Chính phủ Hy lạp kêu gọi người dân bỏ phiếu chống lại các đề nghị này và tuyên bố, với bất kỳ kết quả trưng cầu ý dân như thế nào, các nhà băng Hy lạp sẽ mở cửa làm việc trở lại vào ngày thứ ba. Ông còn tuyên bố sẽ từ chức nếu kết quả trưng cầu ý dân trái với lời kêu gọi của chính phủ.
Bộ trưởng tài chính Hy lạp tin tưởng rằng. mặc dù có quan điểm trái ngược về vấn đề vay tiền, chính phủ Hy lạp không phải là chính phủ chống đối Liên minh châu Âu.
Theo segodnya.ua