Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine có thể thoát nguy cơ bị kiểm soát khí đốt từ Nga

Thứ ba, 05/11/2013 | 21:00
Ngày 5/11, Ukraine và Tập đoàn năng lượng Mỹ Chevron đã ký thỏa thuận khai thác khí đá phiến trị giá 10 tỷ USD, được Kiev kỳ vọng có thể giúp chấm dứt sự phụ thuộc năng lượng vào Nga trước năm 2020.

Ukraine có thể thoát nguy cơ bị kiểm soát khí đốt từ Nga

Ukraine luôn bất ổn vì mối lo ngại bị kiểm soát nguồn cung cấp năng lượng từ nước ngoài. (Ảnh: voiceofrussia.com)

Theo thỏa thuận phân chia sản phẩm trên, Chevron sẽ được phép khai thác trầm tích Olesky tại miền Tây Ukraine nơi Kiev ước tính chứa đến 2.980 tỷ mét khối khí đốt.

Vào năm 2012, Ukraine đã ký các thỏa thuận tương tự với tập đoàn Anh-Hà Lan Shell và tập đoàn Mỹ ExxonMobil.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych khẳng định: "Việc triển khai các dự án quy mô lớn với Shell và Chevron... sẽ cho phép Ukraine được đáp ứng đầy đủ nhu cầu khí đốt tự nhiên vào năm 2020".

Thỏa thuận với Chevron là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng vào thời điểm nước này xây dựng quan hệ gần gũi hơn với Liên minh châu Âu, gây bất lợi cho Nga./.

Theo Vietnam+


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN