Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Kharkov xuất xưởng lô xe tăng " Oplot" đầu tiên cho Thái Lan

Thứ ba, 15/10/2013 | 12:09
Nhà máy Kharkov mang tên Malyshev đã sản xuất lô xe tăng "Oplot" đầu tiên theo hợp đồng vũ khí với Thái Lan .

Kharkov xuất xưởng lô xe tăng " Oplot" đầu tiên cho Thái Lan

Như bộ phận báo chí của “ Công nghiệp vũ trang Ucraina” đưa tin, lô hàng này đã được khách hàng Thái Lan xem xét vào hôm nay 15/10.

Hợp đồng với Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã được ký kết từ năm 2011. Tổng số xe tăng là 49 chiếc, với tổng giá trị của hợp đồng hơn $ 200 triệu đô.

Nhà máy Malyshev bắt đầu sản xuất từ tháng 4 năm 2012. Hiện nay , lô hàng thứ hai cũng đang được gấp rút hoàn thành.

Xe tăng " Oplot" đã được đưa vào quân đội Ukraina từ năm 2009. Các thông số chính của "Oplot ": phi hành đoàn - ba người, trọng lượng - 48 tấn , cỡ súng - 125 mm, súng máy đồng trục 7,62 mm, súng chống máy bay - 12,7 mm . Các xe tăng có tốc độ lên đến 70 km / h trên đường cao tốc và 50 km / giờ trên mặt đất .

Theo LBnews


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN