Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Litva là nước duy nhất ở châu Âu tẩy chay kỷ niệm ngày lễ chiến thắng phát xit 9/5

Thứ ba, 28/04/2015 | 16:31
Bộ ngoại giao Litva thông báo, nước này không cử đại diện tới dự lễ kỷ niệm chiến thắng 9/5 tại Moscow.

Litva là nước duy nhất ở châu Âu tẩy chay kỷ niệm ngày lễ chiến thắng phát xit 9/5

Theo thông báo của Đại sứ Litva tại Nga, Litva tổ chức lễ tưởng niệm những người chết trong thế chiến thứ 2 tại Litva vào ngày 8/5 và các đại sứ nước ngoài có thể tham gia.
Do Nga gây hấn với Ukraine nên lãnh đạo các nước châu Âu không tới Moscow tham dự lễ chiến thắng, mà chỉ cử các đại sứ. Mỹ cũng làm như vậy. Latvia và Estonia khẳng định họ sẽ gửi đại sứ tới Moscow.
Thủ tướng Đức Merkel hứa với Putin sẽ tới Moscow vào ngày 10/5.
Tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít dự kiến có mặt: Thủ tướng Hy lạp, lãnh đạo Trung quốc, Bắc Triều tiên, Ấn độ, Nam phi, Mông cổ, Cuba, Việt nam.
Theo podrovnosti.ua