Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Ukraine diện học bổng không còn bị bắt buộc phải làm việc 3 năm

Thứ sáu, 24/04/2015 | 03:33
Chính phủ Ukraine thông qua quyết định cho phép các sinh viên tốt ngiệp đại học diện học bổng (  theo đơn đặt của nhà nước), không còn  bị bắt buộc phải làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp.

Các sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Ukraine diện học bổng không còn bị bắt buộc phải làm việc 3 năm

Nhưng luật này không liên quan tới các sinh viên tốt nghiệp trường y.
Đó là thông báo của Thứ trưởng Bộ giáo dục Ukraine Inna Sovsun trên mạng xã hội, dựa theo Nghị định của chính phủ số 216 ngày 15/4.
“ Quy  định này có hiệu lực đối với các sinh viên học ngành y” – tài liệu nêu rõ.
Inna Sovsun nêu rõ, Bộ giáo dục cũng có dự định giải phóng trách nhiệm cho các sinh viên trường y, nhưng Bộ y tế không đồng ý vì lo ngại như vậy sẽ dẫn đến thiếu các bác sĩ làm việc tại các vùng nông thôn.
Theo dumskaya.net

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN