Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Kremli lấy làm tiếc vì quốc hội Ukraine quyết định lên án Chủ nghĩa Cộng sản

Thứ sáu, 10/04/2015 | 03:20

Kremli lấy làm tiếc vì quốc hội Ukraine quyết định lên án Chủ nghĩa Cộng sản

Người phát ngôn của tổng thống Nga Putin Peskov  bình luận quyết định của quốc hội Ukraine cấm tuyên truyền chủ nghĩa Cộng sản: “ Tại Nga đã gìn giữ và sẽ gìn giữ kỷ niệm về chiến tranh, điều quan trọng là – sẽ nhớ những bài học mà cuộc chiến tranh này gây cho nhân loại. Có thể lấy làm tiếc rằng, thực tế trên nền tảng các quyết định và các tuyên bố  tương tự, trong những tuần trước ngày lễ, rất nhiều cựu chiến binh thực sự sẽ đón ngày lễ trong những giọt nước mắt”
Người phát ngôn của tổng thống Nga Peskov bình luận quyết định của quốc hội Ukraine về việc cấm tuyên truyền Chủ nghĩa Cộng sản và tuyên bố của tổng thống Porosenko , đổ lỗi chiến tranh thế giới thứ hai cho Stalin và Hitle. Ông cho rằng, đó là âm mưu xuyên tạc quá khứ.
Cần nhắc lại là ngày 9/4 quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật của chính phủ về sự lên án Chủ nghĩa Cộng sản và chế độ độc tài phát xít, cấm tuyên truyền và cấm các biểu tượng này.
Luật này có số 2558 và được thông qua với 258 phiếu thuận.
Theo segodnya.ua