Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các đại biểu quốc hội Ukraine cho phép nghe lén điện thoại và đọc tin nhắn của người dân Ukraine

Thứ tư, 08/04/2015 | 04:51
Quốc hội đã tăng trách nhiệm hình sự đối với các vụ phạm tội quân sự.

Các đại biểu quốc hội Ukraine cho phép nghe lén điện thoại và đọc tin nhắn của người dân Ukraine

Quốc hội Ukraine thông qua lượt 2 điều luật số 1849 về những thay đổi trong luật hình sự Ukraine đối với các tội phạm về quân sự với số phiếu thuận 243.
Tác giả  điều  luật đề nghị :Trong việc điều tra các vụ án chống những người trốn tránh trách nhiệm quân sự  ( điều 407-409, luật hình sự Ukraine) trong giai đoạn đặc biệt, trong thời gian ATO, có thể sử dụng các biện pháp được gọi là “ Các hoạt động điều tra bí mật”, trong đó có việc nghe lén điện thoại và đọc các tin nhắn, thu giữ thư tín cá nhân có liên quan đến các vụ tội phạm nặng.
Điều 407 luật hình sự là các binh sĩ, sĩ quan tự trốn trại ra ngoài.
Điều 408 luật hình sự -  Tội đào ngũ.
Điều 409 – trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự bằng cách tự làm thương tổn cơ thể, bịa ra bệnh, làm giả mạo giấy tờ.
Theo segodnya.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN