Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

1/2 số người Ukraine đến làm việc tại Ba Lan dự định ở lại hẳn tại nước này

Thứ bảy, 20/03/2021 | 01:53
Có 46,4% số người Ukraine đến làm việc tại Ba Lan, tuyên bố họ dự định ở lại hẳn tại đây.

Trung tâm phân tích thuộc công ty việc làm quốc tế Gremi Personal (Balan) tiến hành nghiên cứu thăm dò ý kiến xã hội về dự định hội nhập tiếp theo vào Balan của những người lao động Ukraine đi làm việc tại nước này.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 46,4% số người lao động Ukraine tại Balan tuyên bố, họ dự định sinh sống lâu dài tại Balan. 37,3% làm việc để kiếm tiền, sau đó trở về Ukraine. 16,3% khó trả lời.
38,6% không dự định đưa ra đình theo vào Balan năm 2021. Có 51,7% dự định đem gia đình theo vào Balan, hoặc đã thực hiện rồi.
Năm 2020 có 25% người lao động Ukraine dự định mở doanh nghiệp của mình tại Balan. Năm 2021 tỷ lệ này là 39,8%.
Năm 2020 có 34% người lao động Ukraine làm việc tại Balan dự định mua bất động sản tại Balan. Năm 2021 tỷ lệ này là 55,5%.
Có 29,4% người lao động Ukraine làm việc tại Balan sẵn sàng lập gia đình với công dân Balan.
Có 54,1% người lao động Ukraine tại Balan quan tâm đến khả năng làm việc tại các nước EU khác, trừ Balan. Trong đó 43% xem xét khả năng như vậy và chỉ có 4,2% đã làm những công việc như trên rồi.

Có bao nhiêu công dân Ukraine chính thức làm việc tại Balan?

Đến cuối năm 2020 đăng ký chính thức 725 ngàn người nước ngoài lao động tại Balan. Đó là nhiều hơn 36 ngàn người so với năm 2019 (cuối tháng 9).
Trong tổng số người nước ngoài lao động đăng ký chính thức, có 532500 là người Ukraine, 50600 người Belarusia, 12900 người Grudia.
Trung tâm phân tích Gremi Personal lưu ý rằng, so với con số đăng ký chính thức thì số lượng người nước ngoài thực tế làm việc tại Balan lớn hơn rất nhiều.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN