Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ trưởng ngoại giao Hà lan kêu gọi không nên kết luận sớm về nguyên nhân thảm họa máy bay Boing -777 Malaisia

Thứ bảy, 07/03/2015 | 10:42

Bộ trưởng ngoại giao Hà lan kêu gọi không nên kết luận sớm về nguyên nhân thảm họa máy bay Boing -777 Malaisia

Hôm thứ sáu ngày 6/3 trong cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao châu Âu tại Riga, Bộ trưởng ngoại giao Hà lan Bert Kunders  tuyên bố, việc đưa ra bất kỳ bình luận nào khi chưa thu thập đủ các tài liệu là hành động vô trách nhiệm. Hiện nay các chuyên gia của các nước đang tiếp tục điều tra vụ việc này. Theo ông, tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã nhiều lần nhấn mạnh, điều quan trọng là những kẻ đứng sau vụ này phải ra trước vành móng ngựa. Vì thế phía Hà lan tiếp tục làm việc với tinh thần khách quan và không cơ hội. Kết quả điều tra sẽ xuất hiện khi cần phải xuất hiện.

Chúng ta nhớ lại ngày 17/7  máy bay Boing 777 của hãng hàng không Malaisia bay tuyến Amstexdam – Kuala- Lumpur bị bắn hạ trên vùng trời Donetsk làm 298 người chết. Phía Ukraine tuyên bố quân ly khai được sự giúp đỡ của Nga là thủ phạm của vụ này.

Theo segodnia.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN