Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Đức không dự tính cô lập lâu dài Nga với châu Âu

Thứ năm, 05/03/2015 | 08:22
Bộ trưởng ngoại giao Đức Stainmaier tuyên bố, Đức không dự định cô lập  lâu dài Nga với châu Âu. Ông chia sẻ với những nhà sản xuất Đức, có liên quan đến mối quan hệ công việc ngày càng xấu đi giữa hai nước.

Đức không dự tính cô lập lâu dài Nga với châu Âu

Theo quan điểm của ông, ngừng chiến không có nghĩa là dùng biện pháp trừng phạt.  Ông cho rằng, vai trò chân chính của các biện  pháp trừng phạt không phải là làm “ nốc ao” đối thủ, mà chỉ đẩy đối thủ trước đây từ chối đối thoại đến quá trình hòa bình. Ông tuyên bố: “ Tôi không dự tính đến việc sẽ cô lập lâu dài Nga với châu Âu, ngay cả khi để đạt được thành tích phải mất hàng chục năm. Chúng ta phải làm tất cả, trong  tiềm  lực của mình, để  giải quyết khủng hoảng”

Stainmaier cũng dừng lại khi tới câu hỏi giúp đỡ tài chính cho Ukraine. Theo lời ông, rất khó đánh giá về việc giúp đỡ đầy đủ tài chính cho Ukraine, hiện đang trên bờ vực phá sản.

Theo segodnya.ua