Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nga trang bị robot cứu hỏa cho các đơn vị chữa cháy

Thứ sáu, 09/08/2013 | 19:16
Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia giai đoạn 2018-2020 các đơn vị chữa cháy của Nga sẽ được trang bị loại thiết bị đặc biệt – robot cứu hỏa. Chính phủ Nga có kế hoạch đầu tư hơn 1.550 tỷ rúp từ ngân sách để chế tạo loại thiết bị cho phép dập tắt những đám cháy mà không nguy hiểm đến tính mạng con người này.

Hiện, tổ hợp kỹ thuật robot có thể dập tắt được những đám cháy trong điều kiện nguy hiểm, trong đó có nhiễm hóa học và nhiễm phóng xạ chỉ các đơn vị đặc nhiệm thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga được phép sử dụng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: hacknmod.com)

Với khả năng điều khiển từ xa ở khoảng cách nhiều kilômét cho phép sử dụng robot trong việc vô hiệu hóa bom đạn mà không gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Mục đích của chương trình này nhằm giảm thiểu thiệt hại do các hành động quân sự và khủng bố, cũng như các tình huống khẩn cấp do thiên nhiên hay con người gây ra./.

An Nhân (Vietnam+)