Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

10 nước cho phép các công dân Ukraine nhập cảnh, nhưng Bộ ngoại giao khuyến cáo các công dân nên kiềm chế các chuyến đi

Thứ ba, 07/07/2020 | 02:11
Những điều kiện quá cảnh biên giới thường xuyên thay đổi, vì vậy Bộ ngoại giao Ukraine khuyến cáo các công dân Ukraine trước khi xuất cảnh khỏi Ukraine, cần nghiên cứu kỹ trước các thông tin.

Các công dân Ukraine có thể không bị cản trở nhập cảnh vào 10 nước, tuy nhiên Bộ ngoại giao Ukraine khuyên các công dân không nên rời đất nước nếu không thực sự cần thiết.
Các công dân Ukraine có thể nhập cảnh vào: Albania, Anh, Slovenia, Mỹ, Serbia, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Chernogore, Croatica, Mexico.
Bộ ngoại giao Ukraine nhấn mạnh, mỗi nước thường xuyên xem xét lại điều kiện nhập cảnh xuất phát từ tình hình Covid-19. Mỗi quốc gia cũng áp dụng những điều kiện nhập cảnh của mình đối với người nước ngoài.

Có thể làm quen với các quy định nhập cảnh theo bản đồ tương tác của Bộ ngoại giao Ukraine, hoặc dịch vụ trực tuyến Online của EU.

Khi xuất cảnh ra nước ngoài, Bộ ngoại giao Ukraine cũng yêu cầu các công dân Ukraine theo dõi các dữ liệu cấp bách của WHO về tình hình dịch bệnh Covid-19. Liên hệ với các hãng hàng không, hãng du lịch mà mình mua vé để nắm tình hình. Thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan ngoại giao Ukraine tại nước mà mình sẽ đến. Nghiên cứu kỹ điều kiện hợp đồng bảo hiểm.
Hiện nay, trong giai đoạn đấu tranh với đại dịch Covid-19, các công dân Ukraine bị cấm nhập cảnh vào EU, trừ những người là thành viên trong gia đình các nước EU, các nhà ngoại giao, những người có thẻ định cư tại các nước EU.
Các nước EU cũng có thể cho phép một số người nước ngoài nhập cảnh: những người có tay nghề cao đi làm, đi học, các thuỷ thủ.

Theo liga.net