Người Việt Odessa
Tin trong nước

Vụ bé trai trường Gateway bị bỏ quên trên xe: Khởi tố tài xế Doãn Quý Phiến

Thứ tư, 04/09/2019 | 04:11
Sau khi khởi tố bắt giam người đưa đón học sinh, ngày 3/9, Viện KSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Doãn Quý Phiến.

Liên quan đến vụ việc nam sinh Lê Hoàng L. (học sinh lớp 1, trường Gateway tử vong), chiều 3/9, ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị này mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) từ Công an quận Cầu Giấy và cho người này tại ngoại.

Vụ bé trai trường Gateway bị bỏ quên trên xe: Khởi tố tài xế Doãn Quý Phiến

Ông Phiến được xác định là người đã điều khiển chiếc xe 16 chỗ đưa đón nam sinh Lê Hoàng L. (học sinh lớp 1, trường Gateway) vào sáng 6/8.

Theo Zing.vn, hôm 30/8 vừa qua, ông Phiến được cơ quan điều tra đưa đến bãi đỗ xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền và trường Gateway để thực nghiệm vụ án.

Cùng ngày, cơ quan tố tụng cũng thực nghiệm tại Phòng Y tế của trường Gateway, nơi đã cấp cứu cháu Lê Hoàng Long sau khi được bế vào từ xe buýt.

Vụ bé trai trường Gateway bị bỏ quên trên xe: Khởi tố tài xế Doãn Quý PhiếnBị can Nguyễn Bích Quy. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, sáng 27/8, bà Nguyễn Bích Quy (56 tuổi, trú quận Cầu Giấy (Hà Nội), người đưa đón học sinh trường Gateway đã cũng bị CQĐT Công an quận Cầu Giấy khởi tố về tội Vô ý làm chết người trong vụ án cháu Lê Hoàng L. (6 tuổi bị tử vong vì bỏ quên trên xe). Quyết định khởi tố bị can về tội Vô ý làm chết người, quy định tại điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 được VKSND quận Cầu Giấy phê chuẩn ngày 26/8. Bị can 56 tuổi được tại ngoại.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy 3 tháng để điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi, nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH Ngân Hà) lái chiếc Ford Transit biển số 29B-069.56 đưa đón học sinh từ bãi gửi xe ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Cầu Giấy) đến đón bà Nguyễn Bích Quy (54 tuổi), monitor của trường Gateway. Sau đó, xe này đi đón 13 học sinh, trong đó có cháu Lê Hoàng L.

Đến khoảng 7h25 cùng ngày, ông Phiến điều khiển xe ôtô chở các cháu đến cổng phụ trường Gateway và dừng ôtô tại đây. Sau đó, bà Quy đưa các cháu học sinh xuống xe rồi đóng cửa lại. Lúc này, ông Phiến điều khiển xe về bãi gửi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên tuyền và đậu lại ở đó.

Đến 15h30 cùng ngày, ông Phiến đến bãi gửi xe lấy xe đến trường Gateway đón học sinh. Khi bà Quy đưa các học sinh ra cổng để lên xe thì không thấy cháu L. đâu, khi mở cửa xe thì phát hiện cháu L. nằm ngửa dưới sàn sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào phòng y tế.

Theo bác sĩ Bệnh viện E, cháu L. nhập viện trong tình trạng tím tái, đồng từ giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không, tiến hành cấp cứu mạch tuần hoàn. Sau 30 phút không có kết quả nên đã thông báo với gia đình cháu đã tử vong.

Ngay sau khi nhận thông tin sự việc, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, bé chết vì bị sốc nhiệt, suy hô hấp, không có nguyên nhân bệnh lý. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho rằng nguyên nhân tử vong của cháu bé là suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn, không có tác động của ngoại lực.

tinmoi.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN