Người Việt Odessa
Tin trong nước

Vụ án chồng sát hại vợ và 2 con gái

Thứ sáu, 29/12/2017 | 16:35
Vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình bị giết chết tại tỉnh Thanh Hoá đang khiến dư luận rúng động. Có thông tin nghi phạm (chồng và cũng là bố của các nạn nhân) biểu hiện bị “ngáo đá” (?!).

iên quan đến vụ án mạng khiến 3 mẹ con trong một gia đình bị chém tử vong vừa xảy ra trên địa bàn, ông Trần Ngọc Quyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn trả lời với báo chí, nghi phạm có biểu hiện “ngáo đá". Hiện, công an đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân gây án.

Trước đó, ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nga An cho hay, sáng nay (29/12), một người tên Hùng đã gọi điện cho bí thư chi bộ xã thông báo về việc dùng dao chém vợ cùng 2 con gái nhỏ tử vong vào đêm 28/12 và đề nghị gọi công an tới bắt giữ mình.

Vụ việc sau đó được Công an xã Nga An nhanh chóng thông báo lên cơ quan Công an huyện Nga Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa đến hiện trường thu thập chứng cứ, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Bước đầu, nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Hùng (SN 1980), trú tại địa phương. 3 nạn nhân là chị Phạm Thị Th. và 2 cháu nhỏ (một cháu học lớp 5 và một cháu 5 tuổi), là vợ và con của nghi phạm.

Vụ án chồng sát hại vợ và 2 con gái

Hiện trường vụ án mạng.

Vụ án chồng sát hại vợ và 2 con gái

Di ảnh của 3 mẹ con chị T., gia đình vừa lập trưa 29/12.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hoá khẩn trương phong toả hiện trường, khám nghiệm pháp y vụ việc. 

Một hàng xóm của gia đình, cũng là nhân chứng vụ việc trao đổi với PV: “Rạng sáng nay, khi cán bộ thôn đến nhà chị T. thì cả xóm mới biết vụ việc. Ai cũng bàng hoàng vì vợ chồng anh chị này lâu nay sống hiền lành, ko mâu thuẫn to tiếng với nhau. Lúc mọi người đạp cửa xông vào nhà thì thấy 3 mẹ con chị T. đã tử vong, anh Hùng thì cắt tay tự sát nhưng không thành. Các cán bộ và bà con vội vàng đưa anh này đi cấp cứu tại bệnh viện, nên may mắn được cứu sống”.

Cũng theo ông này cho biết, Hùng và chị T. lấy nhau gần 11 năm, có 2 người con gái ngoan ngoãn, học giỏi. Chị T. là giáo viên dạy trường tiểu học ở xã bên cạnh, còn Hùng làm nghề tự do. Nhờ tích góp, 2 vợ chồng cũng xây được một ngôi nhà 2 tầng ngay trên mặt đường liên xã để sinh sống, gầy dựng tổ ấm.

Trao đổi với chúng tôi, một người thân của các nạn nhân cho biết thêm, cách đây 2 tháng, gia đình đã phát hiện việc Hùng sử dụng ma tuý đá. Hiện, các cơ quan đoàn thể cũng đã xuống thăm hỏi, động viên thân nhân người đã khuất.

Hàng loạt vụ phạm pháp hình sự từ “ngáo đá” cho thấy tác hại khôn lường của loại ma tuý gây ảo giác này. Người chơi dù “cứng” đến đâu đều có thể rơi vào trạng thái nói sảng, khua tay múa chân, leo cột điện, quậy phá, thậm chí đánh người, gây tội ác...

Ma túy “đá” rất dễ gây tội ác đúng lúc họ đang sử dụng, bởi lúc đó họ không còn lý trí nữa. Ma túy “đá” tác động lên hệ thần kinh trung ương, đặc biệt tác động đến chất dẫn truyền thần kinh trung ương có tên là serotonin. Khi tác động như vậy sẽ gây rối loạn và thậm chí người sử dụng ma túy “đá” hay thuốc lắc thường nhảy nhót cuồng loạn bởi hệ thống serotonin của họ bị rối loạn.

nguoiduatin.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN