Người Việt Odessa
Tin trong nước

Trụ trì chùa Ba Vàng từng nhiều lần bị nhắc nhở

Thứ hai, 25/03/2019 | 08:38
Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh nhắc nhở trụ trì chùa Ba Vàng thực hiện đúng giới luật và pháp luật, nhưng không tiến triển.

Chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) công khai thuyết giảng và tổ chức lễ "oan gia trái chủ" (thỉnh vong về, giải oán hận từ kiếp trước với con người) đang gây ý kiến trái chiều. Trong khi Giáo hội Phật giáo khẳng định thuyết "vong báo oán" không có trong giáo lý nhà Phật thì đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng nói "có vong linh, ma quỷ đi theo người, gây bệnh tật...". 

Trước sự việc trên, ngày 22/3 Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh có văn bản gửi lãnh đạo tỉnh khẳng định, trụ trì chùa Ba Vàng phải chịu trách nhiệm về những hoạt động thuyết giảng "trục vong, bắt ma" của bà Phạm Thị Yến (Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc vàng tập tu lục hòa chùa Ba Vàng). 

Cùng ngày, Giáo hội tỉnh Quảng Ninh cũng có văn bản báo cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nêu rõ trong các cuộc họp thường kỳ, nhiều thành viên đã góp ý chân thành về việc tổ chức "trục vong" với đại đức Thích Trúc Thái Minh.

"Ban trị sự rất tích cực, kiên trì động viên, nhắc nhở trụ trì và tăng ni, phật tử chùa Ba Vàng tu học đúng giới luật Phật chế, thực hiện đúng Hiến chương Giáo hội và pháp luật. Tuy nhiên, sau nhiều thời gian, tình hình vẫn không tiến triển", văn bản của Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh nêu.

Về đề nghị kỷ luật đại đức Thích Trúc Thái Minh, Giáo hội tỉnh Quảng Ninh cho rằng, sư Minh là Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo nên thuộc quản lý của Giáo hội Trung ương. Địa phương sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương.

Đây không phải lần đầu trụ trì chùa Ba Vàng bị Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh phản ứng bằng văn bản. Từ năm 2015, sư Minh đã bị Giáo hội Phật giáo tỉnh nhắc nhở vì "lợi dụng phật tử tên Yến kêu gọi nhân dân về chùa cúng oan gia trái chủ, bắt ma, thu tiền với số lượng lớn".

Ông còn bị phản ánh tổ chức tu học không đúng với Phật pháp như mỗi ngày ăn một bữa; nửa tháng tắm một lần; mặc pháp y mọi lúc; chư tăng vào rừng tu, học, ngủ, nghỉ trong 49 ngày đêm bất kể mưa nắng; nằm ngủ dưới đất; tịch thu y pháp của các tỳ khiêu ni (tu nữ). 40 tăng ni chùa không chấp nhận những quy định mới này đã bỏ đi.

Đại đức Thích Đạo Hiển, Phó ban trị sự, Chánh thư ký Giáo hội tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm, năm 2018 trụ trì chùa Ba Vàng từng bị đề nghị kỷ luật khi có phát ngôn gây chia rẽ giữa các tôn giáo. Ông Minh có những bài thuyết giảng xúc phạm thánh mẫu Liễu Hạnh khiến cộng đồng theo đạo Mẫu lên án.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng. Ảnh: Viết Tuân.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng. Ảnh: Viết Tuân.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh tên thật là Vũ Minh Hiếu (52 tuổi), quê xã Lâm Thao (Lương Tài, Bắc Ninh). Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), ông Minh ở lại trường làm giảng viên năm năm, sau đó chuyển công tác về Viện Nghiên cứu chế tạo máy của Bộ Công Thương, được bầu làm Bí thư Đoàn. 

Giữa năm 1998, ông cùng đạo tràng bắt xe vào thiền viện Trúc lâm Đà Lạt làm lễ phát bồ đề tâm và đến tập sự xuất gia tại chùa Diên Phúc (Hà Tây cũ). Sau hai tháng thực tập, giữa năm 1999, ông vào thiền viện Trúc lâm Đà Lạt xin xuất gia, lấy pháp danh là Thích Trúc Thái Minh.

Năm 2001, sư Minh quay ra Bắc, cùng góp sức xây dựng thiền viện Trúc lâm Yên Tử. Ông được Ban lãnh đạo thiền viện cử làm tri khách. Năm 2007, ông làm trụ trì chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) đến nay.

Sư Minh kêu gọi phật tử công đức xây dựng lại chùa, mở rộng quy mô lên nhiều lần từ năm 2011 và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi chùa trên núi có tòa chính điện lớn nhất Việt Nam (4.500 m2) vào năm 2014.

Hiện sư Minh còn giữ nhiều chức vụ như: Phó ban Thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu; Ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

Theo vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN