Người Việt Odessa
Tin trong nước

Thắp sáng ngọn lửa tinh thần đại đoàn kết

Thứ năm, 14/11/2019 | 03:38
Hòa trong không khí Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đang diễn ra trên cả nước, tối 13/11, bà con nhân dân khu dân cư số 6, số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã cùng tụ hội về Nhà Văn hóa của khu để ôn lại chặng đường 89 năm của MTTQ Việt Nam và cùng bắt nhịp bài ca kết đoàn.

Tham dự Ngày hội có ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; đại diện lãnh đạo Thành phố Hà Nội.

Đoàn kết, đồng lòng xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh

Như thường lệ, cứ đến tháng 11 hằng năm, những cư dân của khu dân cư số 6, số 9, phường Quán Thánh đều háo hức chờ đón ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để bà con khu dân cư xích lại gần nhau cùng bàn những việc cần làm để xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp.

Ông Hoàng Chanh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận địa bàn khu dân cư số 9 chia sẻ, địa bàn dân cư số 6, số 9 - phường Quán Thánh, là phường nằm trong khu vực A1 quận Ba Đình, giáp Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi thường diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Thành phố Hà Nội và là địa bàn nhạy cảm về lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự phối hợp kịp thời của UBND phường và sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường trực MTTQ phường cùng các đoàn thể, sự vào cuộc tích cực của cán bộ, nhân dân trên địa bàn, trong năm 2019 địa bàn dân cư đã xây dựng số nhà an toàn, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị xanh sạch đẹp; môi trường xã hội, môi trường thiên nhiên trong sạch lành mạnh, từng bước cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn góp phần xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

Trong năm 2019, có 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 3 tổ đạt tổ dân phố văn hóa 2019; 2 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa 5 năm liền (2015 - 2019).Từ phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, cán bộ nhân dân trên địa bàn cũng đã đóng góp, ủng hộ các quỹ với tổng số tiền  gần 67 triệu đồng (trong đó quỹ nghĩa tình gần 13 triệu đồng, quỹ vì người nghèo gần 15 triệu đồng…).

“Tinh thần đoàn kết, tình nghĩa xóm giềng luôn được bà con trong khu dân cư cùng chung sức, đồng lòng vun đắp. Bà con luôn thể hiện lối sống, cách ứng xử văn hóa, lời nói giao tiếp lịch sự, nhường cơm sẻ áo, bao dung đùm bọc thể hiện nghĩa cử ân tình với các trường hợp hoạn nạn khó khăn”, ông Hoàng Chanh nhấn mạnh.

Là công dân khu dân cư số 6, bà Nguyễn Kim Thanh bày tỏ, Ban Công tác Mặt trận đã luôn gần dân, sát dân, vận động tuyên truyền nhân dân trong địa bàn đoàn kết thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc quy ước của tổ dân phố. Trong cuộc sống hằng ngày, cư dân luôn thể hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự đô thị. Chính sự đoàn kết, đồng lòng đó đã tạo nên một khu dân cư văn hóa, văn minh của Thủ đô Hà Nội.

Gìn giữ nét đẹp, nét thanh lịch, văn minh của người Tràng An

Bày tỏ niềm vui mừng khi đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng đông đảo bà con các khu dân cư, với tư cách một công dân trên địa bàn, ông Trần Thanh Mẫn gửi đến bà con lời chúc mừng, lời thăm hỏi tốt đẹp nhất.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định chủ trương tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam từ năm 2003 đến nay luôn được Mặt trận các cấp triển khai có hiệu quả, tạo ra một diễn đàn dân chủ của trên 100.000 khu dân cư trong cả nước. Ngày hội chính là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành  Trung ương và địa phương gấn gũi với nhân dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Điểm lại tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, đặc biệt là những kết quả đáng khích lệ mà Thủ đô Hà Nội đạt được trong thời gian qua, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định kết quả này thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, sát sao của chính phủ, các cấp, các ngành; sự giám sát chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chính sách pháp luật của Quốc hội; hoạt động hiệu quả của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Là khu dân cư nằm trong khu vực A1 của quận Ba Đình, ông Trần Thanh Mẫn biểu dương và hoan nghênh nỗ lực của bà con khi luôn góp phần xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp luôn tâm huyết, trách nhiệm trong việc tuyên tuyền sâu rộng tới nhân dân về chấp hành an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy, luật giao thông đường bộ và các quy định về trật tự giao thông đô thị; tham gia gặp gỡ, động viên số người tụ tập khiếu kiện trái phép, không để kẻ xấu kích động lợi dụng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn.

Để tinh thần đại đoàn kết tiếp toàn dân tộc tục lan tỏa và là sức mạnh thắp sáng ngọn lửa nghĩa tình trong khu dân cư, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị bà con nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình và thành phố Hà Nội tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu, gắn bó lẫn nhau, chung tay xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cùng thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nhấn mạnh đến vị trí trung tâm của phường Quán Thánh, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn bà con nhân dân trong phường không ngừng duy trì, phát huy truyền thống văn hóa trong đời sống, sinh hoạt và trong từng gia đình để địa bàn phường không có tệ nạn xã hội, luôn gìn giữ được những nét đẹp, nét thanh lịch, văn minh của người Tràng An.

Trong không khí thắm đượm tinh thần đại đoàn kết, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao quà cho 2 khu dân cư và trao quà cho 10 hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao 10 suất quà cho hộ gia đình tiêu biểu của 2 địa bàn dân cư.

Hương Diệp - baochinhphu.vn

Thắp sáng ngọn lửa tinh thần đại đoàn kết
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà các hộ tiêu biểu của 2 khu dân cư. Ảnh: Kỳ Anh

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN