Người Việt Odessa
Tin trong nước

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình: Xe mất phanh rồi lật khi đang đổ dốc

Thứ hai, 27/07/2020 | 02:04
Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, đến 16h30 đã có 14 người tử vong trong vụ lật xe khách trên đường Hồ Chí Minh.

Hiện thi thể các nạn nhân tử vong đã được đưa ra ngoài, lực lượng công an và viện kiểm sát vẫn đang khám nghiệm hiện trường.

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình: Xe mất phanh rồi lật khi đang đổ dốc
Lực lượng chức năng đang cẩu chiếc xe khách lên để khám nghiệm hiện trường

Tại hiện trường, xe khách nằm gọn dưới phần đầu con vực phía Nam cầu Trạ Ang trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn, trên xe có nhiều vật dụng của các nạn nhân, vết máu vương khắp nơi.

Tài xế điều khiển xe khách là Hoàng Trung Toán (SN 1993, trú ở phường Ba Đồn, TX Ba Đồn, Quảng Bình). Tài xế bị thương đang được cấp cứu, lực lượng chức năng đang theo dõi để lấy mẫu test ma túy và nồng độ cồn.

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình: Xe mất phanh rồi lật khi đang đổ dốc
Vụ tai nạn đã làm 14 người chết

“Trước mắt, UBND huyện Bố Trạch sẽ trích ngân sách hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, những người bị thương 1 triệu đồng”, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Nguyễn Hữu Hồng cho biết.

 

Cũng theo ông Hồng, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

"Do đoạn đường xảy ra tai nạn nhiều khúc cua, gấp, tài xế không quen đường. Khi đổ dốc, chiếc xe khách 45 chỗ bị mất phanh, lật vào vách núi dẫn đến tai nạn", ông Hồng nói.

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình: Xe mất phanh rồi lật khi đang đổ dốc
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thăm hỏi, động viên những nạn nhân trong vụ tai nạn

Trung tâm Đăng kiểm tỉnh Quảng Bình thông tin, ô tô BKS 73B - 009.25 là loại ô tô khách, kinh doanh vận tải của Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài có trụ sở tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Chiếc xe được sản xuất năm 2013, tại Việt Nam, có trọng lượng bản thân là 10.930 kg, số người cho phép chở là 47 người. Xe có phanh chính: Khí nén, phanh đỗ: tự hãm tác động trên bánh xe 2; có thay đổi kết cấu. Lần xe đăng kiểm gần nhất là 03/07/2020, thời hạn đăng kiểm là ngày 02/01/2021.

Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 13 nạn nhân tử vong, người còn lại chưa rõ.
Danh tính 13 nạn nhân tử vong gồm:
9 nạn nhân tử vong tại chỗ:
1. Đoàn Trung Thành (SN 1973, ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới).
2. Lê Thị Lệ Hà (SN 1973, ở phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới).
3. Đặng Thị Mỹ Hương (SN 1973, ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới).
4. Thái Hồng Ngọc (SN 1973, ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới).
5. Trân Xuân Núi (chưa rõ địa chỉ).
6. Trần Thị Phương (chưa rõ địa chỉ).
7. Nguyễn Thành Long (chưa rõ địa chỉ).
8. Đỗ Tiến Hòa (SN 1972, ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới).
9. Nguyễn Thanh Hòa (SN , ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới).
Bốn nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu đang ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới:
1. Lê Thị Tuyết Lệ (SN 1973, ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới).
2. Phan Thị Hồng Thắm (SN 1973, ở phường Đồng Phú, TP Đồng Hới).
3. Lê Thị Liên (SN, trú ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới).
4. Phạm Anh Đức (SN, ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới).

vietnamnet.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN