Người Việt Odessa
Tin trong nước

Sốc khi phát hiện cô giáo liên tục đánh học trò: "Đề nghị cho nghỉ việc, ra khỏi ngành"

Thứ hai, 07/10/2019 | 05:21
Hiệu trưởng khẳng định, nhà trường không bao che, không bao biện, sẽ làm theo luật pháp.

Trong diễn biến mới nhất của vụ việc cô giáo trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP.HCM) đánh, véo tai, tát tai, mắng chửi hàng loạt học sinh lớp 2/11, chiều 6/10, bà Bùi Thị Diễm Thu (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) nói trên Zing.vn, Sở đã đề nghị xử lý nghiêm.

Bà nói, trường thuộc quản lý của quận và quận có trách nhiệm xử lý, song bà sẽ đề nghị xử lý ở mức cao nhất.

"Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, đánh học sinh như thế, đề nghị phải cho nghỉ việc, ra khỏi ngành giáo dục. Về vấn đề đạo đức nhà giáo, Sở GD&ĐT TP.HCM đã nhiều lần nhắc nhở giáo viên, có văn bản chỉ đạo. Ngoài ra, sở còn yêu cầu các trường xây dựng quy tắc ứng xử, nhưng vẫn có giáo viên vi phạm.

Hành động của cô giáo quá sai. Sở không chấp nhận giáo viên có những hành vi phản giáo dục như thế", Zing.vn dẫn lời bà Thu.

Về những hành vi của nữ giáo viên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM phân tích trên báo Công an nhân dân, hành động của cô giáo đánh học sinh như trong clip đó được cho là hành vi bạo lực trẻ em.

Bởi Luật Trẻ em 2016 có quy định: "Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em".

Theo vị luật sư này, khi học sinh làm bài sai, không thuộc bài, giáo viên phải tìm cách hướng dẫn, chỉ bảo chứ không phải dùng bạo lực với các em. Việc dùng lời lẽ chì chiết, quát tháo, đánh học trò là phản giáo dục.

Sốc khi phát hiện cô giáo liên tục đánh học trò: "Đề nghị cho nghỉ việc, ra khỏi ngành"

Ảnh cắt từ clip sự việc

"Đã không thương yêu trẻ, không có tấm lòng nhân hậu thì đừng làm giáo viên dạy các em, nhất là trẻ em", luật sư Nữ bày tỏ.

 

Nguồn trên cũng cho hay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT TP.HCM và phía trường Tiểu học Phan Chu Trinh xử lý hành chính, chuyển vị trí công tác đối với giáo viên đánh học sinh, không để giáo viên này tiếp xúc với học sinh.

Được biết, lớp 2/11 có 50 em. Nhiều em khi đi học về nói rằng cô giáo đánh rất nhiều bạn trong lớp nên phụ huynh đã bí mật gắn camera trong lớp vài ngày, ghi lại sự việc vô cùng sốc. Nữ giáo viên hết đánh mạnh vào lưng học trò, tới véo tai, kéo mạnh tai, tạt đầu, chỉ tay mắng các em...

Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Chu Trinh - bà Đỗ Thị Sửu nói trên VOV, phụ huynh đã gửi clip và đơn phản ánh sự việc cho nhà trường từ ngày 9/9. Khi đó, bà đã xin lỗi và nhận trách nhiệm, rồi báo sự việc lên UBND và Phòng Giáo dục quận Tân Phú, đình chỉ công tác nữ giáo viên.

"Khi phụ huynh tố cáo, nhà trường tiếp nhận và trình lên UBND. Hiện UBND đang thành lập đoàn để xác minh sự việc. Khi có kết luận chính thức nhà trường sẽ thông báo.

Từ ngày phụ huynh phản ánh, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác của giáo viên này và chuyển sang công việc khác, chờ kết quả rồi mới có hướng xử lý. Nhà trường không bao che, không bao biện, sẽ làm theo luật pháp", nữ Hiệu trưởng bày tỏ với VOV, đồng thời cho biết rất lấy làm tiếc vì xảy ra sự việc này.

soha.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN