Người Việt Odessa
Tin trong nước

Phong tỏa giao thông sau vụ cháy tàu cá chứa 30.000 lít dầu

Thứ năm, 22/08/2019 | 04:34
Sau vụ cháy tàu cá chứa 30.000 lít dầu, cơ quan chức năng Quảng Ngãi lo ngại cầu Bình Đông (huyện Bình Sơn) mất an toàn nên phong tỏa giao thông qua lại khu vực này.

Sáng 22/8, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất phối hợp với Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) phong tỏa giao thông qua khu vực sau khi tàu cá chứa 30.000 lít dầu cháy suốt nhiều giờ dưới chân cầu Bình Đông. 

Trước tình hình này, hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư, công nhân đến làm việc tại các công trường tại Khu kinh tế Dung Quất tạm thời không thể qua lại cầu Bình Đông. Họ buộc phải đi đường vòng lên khu công nghiệp phía Tây, ngược qua xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn) đến nhà máy. 

Phong tỏa giao thông sau vụ cháy tàu cá chứa 30.000 lít dầu
Lực lượng cảnh sát, quân đội tập trung ở cầu Bình Đông (huyện Bình Sơn) xúc cát, bơm nước dập lửa vụ cháy tàu cá ngày 21/8. Ảnh: Minh Hoàng.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lý Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết tàu cá của ông Nguyễn Đình Hiệp (55 tuổi, ngụ xã Bình Chánh) cháy suốt 9 giờ dưới chân cầu Bình Đông. Tối qua, khoảng 21h, lửa bùng phát trở lại gây cháy tàu cá này thêm 2 giờ nữa.

"Tàu cháy kéo dài nhiều giờ dưới chân cầu Bình Đông nên địa phương tạm thời phong tỏa, đánh giá lại mức độ thiệt hại của công trình. Sau khi cơ quan chuyên môn thẩm định đảm bảo an toàn, chúng tôi mới có thể cho phép các phương tiện tiếp tục qua lại cầu Bình Đông", ông Thọ nói.

Cùng ngày, lực lượng cứu hộ Công ty Kỹ thuật dịch vụ dầu khí tiếp tục được huy động đến khu vực cầu Bình Đông, dùng phao vây khoanh vùng, xử lý môi trường sau vụ hỏa hoạn. 

Phong tỏa giao thông sau vụ cháy tàu cá chứa 30.000 lít dầu
Tàu cá bốc cháy nhiều giờ ở khu vực cầu Bình Đông. Ảnh: Minh Hoàng.

Sáng 21/8, tàu cá của ông Hiệp bất ngờ bốc cháy dưới chân cầu Bình Đông, khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, hơn 200 cảnh sát, biên phòng, quân đội, dân quân cùng người dân được huy động đến hiện trường dập lửa.

Theo lãnh đạo xã Bình Chánh, ông Hiệp vừa bơm lên tàu 30.000 lít dầu, hoàn tất tập kết đá lạnh cùng lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ cho 3 tháng hành nghề câu mực trên vùng biển Trường Sa. Tàu chuẩn bị ra khơi thì bốc cháy gây thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng

Phong tỏa giao thông sau vụ cháy tàu cá chứa 30.000 lít dầu
Khu vực cầu Bình Đông (huyện Bình Sơn), nơi cơ quan chức năng phong tỏa, tạm thời cấm các phương tiện giao thông qua lại sau vụ cháy tàu cá. Ảnh: Google Maps.

news.zing.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN