Người Việt Odessa
Tin trong nước

Phong lá đỏ được tài trợ trồng thí điểm ở Hà Nội

Thứ năm, 18/01/2018 | 06:32
Những cây phong lá đỏ trồng trên một số tuyến phố của Hà Nội là do được các đơn vị tài trợ, đang trong chương trình trồng thí điểm.

Thông tin trên được lãnh đạo công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội cho PV báo Người Đưa Tinbiết. Theo đó, việc thí điểm trồng cây phong lá đỏ hoàn toàn không dùng tiền ngân sách.

Mục đích trồng cây là nhằm tạo cảnh quan đẹp cho đô thị Hà Nội. Sau thời gian thí điểm, nếu loài cây này phù hợp thì sẽ nhân rộng.

Phong lá đỏ được tài trợ trồng thí điểm ở Hà Nội

Hàng phong lá đỏ được trồng thí điểm trên phố Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Trước đó, có nhiều ý kiến tranh cãi về việc Hà Nội trồng cây phong lá đỏ trên các tuyến phố. Bên cạnh các ý kiến lo lắng loại cây xứ lạnh không thích hợp trồng ở Thủ đô - nơi có mùa hè nóng nực với nhiệt độ có thời điểm ở ngưỡng gần 40 độ c. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra hào hứng bởi lần đầu tiên, loài cây được coi là biểu tượng của châu Âu, mang màu sắc mùa thu lãng mạn được trồng ở Hà Nội.

TS. Nguyễn Tiến Hiệp chuyên gia về cây xanh cũng cho biết, gia đình ông ở Hà Nội đã thử nghiệm trồng loài cây này và chúng vẫn phát triển bình thường. Vị chuyên gia cho rằng, vẫn nên ủng hộ TP trồng thí điểm để tạo cảnh quan.

Trong khi đó, chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng chia sẻ, ông vừa có chuyến thăm Trung Quốc và thấy bên đó trồng rất nhiều cây phong lá đỏ. Trong đó, các tỉnh như: Nam Ninh, Vân Nam… những nơi cách Việt Nam không bao xa và có một số kiểu thời tiết tương đồng.

Theo ông Hùng, đây là loại cây đã được trồng thử nghiệm trong đô thị và tạo cảnh quan tốt. Cây rất phù hợp đô thị bởi chiều cao hợp lý (khoảng 5 – 6m), đường kính vừa phải, thân cây to nhất chỉ khoảng 30 phân, tán ngang rất đẹp.

 
nguoiduatin.com.vn

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN