Người Việt Odessa
Tin trong nước

Nước lũ cuồn cuộn đổ về Yên Bái, 3 người chết, 9 người mất tích

Thứ tư, 11/10/2017 | 09:02
Trận mưa lớn kéo dài từ hôm qua đến sáng nay (11/10) đã khiến nước lũ cuồn cuộn đổ về thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), đe dọa nghiêm trọng tính mạng của người dân địa phương. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết, đã bố trí lực lượng khẩn trương di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ghi nhận tại thị xã Nghĩa Lộ có gần 200 ngôi nhà bị ngập ngang và đến nóc.
 

 

Nước lũ cuồn cuộn đổ về Yên Bái, 3 người chết, 9 người mất tích

Lũ lớn lại đổ về Yên Bái. (Ảnh: L.N)

 

Nước lũ cuồn cuộn đổ về Yên Bái, 3 người chết, 9 người mất tích

Nước lũ ở các sông, suối đang dâng cao khiến mực nước sông Thao tại Yên Bái dâng lên. (Ảnh: Suối Ngòi Nung, thị xã Nghĩa Lộ sáng nay 11/10). (Ảnh: Báo Yên Bái)

 

Sáng nay (11/10), trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: Ông đang trên đường vào thị xã Nghĩa Lộ để kiểm tra tình hình mưa lũ, đến sáng nay chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn vào thị xã Nghĩa Lộ để hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ, đồng thời khẩn trương di dời những hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cũng liên quan đến nội dung trên, sáng cùng ngày, ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái cho biết, ông đã có mặt tại thị xã Nghĩa Lộ, tuy nhiên chưa có thống kê thiệt hại và số nhà bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

 

Nước lũ cuồn cuộn đổ về Yên Bái, 3 người chết, 9 người mất tích

Nước lũ dâng cao trên suối Thia, Nghĩa Lộ (Ảnh: Báo Yên Bái)

 

Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc 9h sáng cùng ngày, ông Trần Thế Hùng cho biết thêm: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở Yên Bái những ngày qua đã xuất hiện mưa lớn, do đó, nước lũ từ thượng nguồn đã đổ về huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ rất lớn.

Tính đến sáng nay (11/10), tại huyện Văn Chấn, nước lũ đã cuốn trôi, làm sập hoàn toàn 8 ngôi nhà; có một gia đình 4 người nghi mất tích, lực lượng chức năng chưa xác định được những người này đang ở đâu.

Cùng thời điểm, tại thị xã Nghĩa Lộ đã ghi nhận có gần 200 ngôi nhà bị ngập ngang và đến nóc nhà; có một người bị thương. Lực lượng chức năng đã di dời được toàn bộ các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện tại, nước lũ vẫn tiếp tục đổ về thị xã Nghĩa Lộ.

Còn tại huyện Trạm Tấu, ông Trần Thế Hùng thông tin, mưa lũ đã làm 3 người chết, 5 người mất tích, 3 người bị thương đều ở xã Hát Lừu. Hiện chính quyền địa phương đang tích cực tìm kiếm số người mất tích, hỗ trợ bước đầu cho gia đình có người chết và bị thương.

Dừng tất cả các tổ máy phát điện, không xả nước về hạ du tại Thuỷ điện Sơn La

Sáng 11/10, theo tin từ TTXVN, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 76 gửi Công ty Thuỷ điện Sơn La.

Theo đó, để giảm lưu lượng về hồ Hoà Bình, hạn chế xả lũ xuống hạ du, thực hiện quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thuỷ điện Sơn La dừng tất cả các tổ máy phát điện, không xả nước về hạ du.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Hiện nay, mực nước hồ Hoà Bình đã vượt mức nước dâng bình thường và tiếp tục gia tăng. Để đảm bảo an toàn công trình, từ tối 10/10 hồ Hoà Bình phải chủ động mở 5 cửa xả đáy và có thể còn phải tiếp tục mở thêm. Hiện tại, mực nước thượng lưu hồ Hoà Bình ở mức 117,30 m, lưu lượng về ở mức 9.380 m3 và theo dự báo còn gia tăng lên mức 10.000 m3.

 

Nguyễn Dương - dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN