Người Việt Odessa
Tin trong nước

Nổ hầm cầu thổi bay mái tôn, cả gia đình nằm bất động

Thứ tư, 28/02/2018 | 08:57
Nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trọ, hàng xóm chạy qua thì phát hiện 4 người trong gia đình anh Phong nằm bất động.

Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương làm rõ vụ nổ lớn tại phòng trọ ở đường Lê Hồng Phong, khu phố 3, phường Phú Thọ làm 4 người bị thương.

Lúc 5h sáng nay, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trọ của gia đình anh Lê Thanh Phong liền chạy qua thì phát hiện 4 người nằm bất tỉnh, đã đưa đi cấp cứu.

Nổ hầm cầu thổi bay mái tôn, cả gia đình nằm bất động
Công an khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ nổ

Các nạn nhân gồm anh Lê Thanh Phong (37 tuổi), chị Trương Thị Hồng Đào (34 tuổi, vợ anh Phong) cùng 2 người con.

Theo người dân, do tác động của vụ nổ, các vật dụng trong phòng bị hư hỏng, mái tôn phòng trọ bị thổi tung.

Nhận tin báo, công an TP Thủ Dầu Một đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Trưởng công an TP Thủ Dầu Một Đại tá Nguyễn Văn Minh nói nguyên nhân vụ việc là do nổ hầm cầu.

 

Hầm cầu lâu năm nên bị nén khí dẫn tới vụ nổ. Công an không phát hiện có chất nổ khác ở hiện trường, Đại tá Minh xác nhận.

vietnamnet.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN