Người Việt Odessa
Tin trong nước

Nổ cháy lò nướng bánh công ty bánh kẹo, 3 người tử vong

Thứ tư, 27/12/2017 | 03:12
Lực lượng chức năng Thanh Hóa chiều 26-12 đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3, cũng là nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy lớn tại nhà máy sản suất bánh kẹo, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn là do nổ lò nướng bánh.

Thông tin từ Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26-12, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ cháy lớn tại Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 Việt Nam (có địa chỉ tại Khu A, Khu công nghiệp Bỉm Sơn (phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Như vậy, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm thi thể của các nạn nhân trong vụ cháy nhà máy bánh kẹo vào sáng ngày 24-12 đã được tìm thấy.

Như vậy, tất cả 3 nạn nhân (2 nữ, 1 nam) trong vụ cháy xảy ra tại nhà máy bánh kẹo Tràng An 3 Việt Nam đều đã tử vong.

Thi thể các nạn nhân bị cháy đen, biến dạng nên lực lượng chức năng phải thực hiện giám định ADN để xác định danh tính.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân gây ra vụ cháy lớn nói trên là do thiết bị lò nướng bánh, kẹo phát nổ, gây cháy. Uớc thiệt hại về tài sản do vụ cháy gây ra khoảng 80 tỉ đồng.

Vụ cháy khiến nhà máy của công ty gần như xóa sổ hoàn toàn. Lãnh đạo công ty cho biết sau khi khắc phục hậu quả sẽ cho xây dựng lại nhà máy (khoảng 3 tháng) và cam kết nhận công nhân làm việc trở lại khi nhà máy hoạt động lại.

Hiện Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An cam kết giữ nguyên lương, thưởng Tết năm 2017 cho hơn 400 cán bộ, công nhân đang làm việc tại đây.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 24-12, khi các công nhân vừa vào xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam, thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực lò nướng bánh.

Ngay sau đó, ngọn lửa bất ngờ bốc cao bao trùm cả công ty bánh kẹo, hàng chục công nhân đang làm phía trong đã hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, đã có 3 người mắc kẹt phía trong đã không kịp thoát thân ra ngoài.

Để tìm kiếm 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 20 phương tiện phối hợp với Công an thị xã Bỉm Sơn, cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân đoàn I (Bộ Quốc phòng) khống chế đám cháy, tìm kiếm các nạn nhân không máy gặp nạn.

soha.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN