Người Việt Odessa
Tin trong nước

Nhóm người ở Đồng Tâm lên kế hoạch tấn công, tiêu diệt công an như thế nào?

Chủ nhật, 14/06/2020 | 03:05
Theo Công an Hà Nội, các đối tượng ở xã Đồng Tâm đã chuẩn bị sẵn vũ khí, bàn bạc cách tấn công và chống trả quyết liệt khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ thi công tường rào sân bay Miếu Môn.

Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “Giết người”, “Chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 9/1/2020, tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) và đề nghị truy tố 29 bị can đều ở xã Đồng Tâm.

Theo kết luận điều tra, tháng 11/2019, Quân chủng Phòng không - Không quân có kế hoạch xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn nên đã có văn bản đề nghị Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian xây dựng tường rào.

Nhóm người ở Đồng Tâm lên kế hoạch tấn công, tiêu diệt công an như thế nào?

Khu vực xã Đồng Tâm ngày 9/1/2020. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Chuẩn bị sẵn vũ khí để tấn công lực lượng chức năng

Sau khi biết thông tin trên, khoảng tháng 11/2019, Lê Đình Công (SN 1964) bàn bạc với nhóm người ở cùng thôn mua lựu đạn và chuẩn bị vũ khí, công cụ để tấn công, tiêu diệt lực lượng công an đến làm nhiệm vụ. Nhóm của Công đã dùng 30 triệu đồng để mua 10 quả lựu đạn qua mạng internet.

Khoảng đầu tháng 12/2019, các đối tượng tiếp tục bàn bạc, thống nhất chuẩn bị công cụ, vũ khí tấn công lực lượng chức năng. Công lên mạng internet tìm hiểu cách chế tạo vũ khí và tìm được cách chế tạo “bom” xăng. Ngoài ra, các đối tượng còn chuẩn bị pháo, vôi bột, ớt bột, tuýp sắt có gắn dao phóng lợn, 10 bao tải chứa gạch và đá. Tất cả số công cụ này được các đối tượng chuyển về tập kết tại nhà Lê Đình Kình (SN 1936).

Ngày 8/1/2020, Lê Đình Công nhận được thông báo về việc tối 8/1/2020, lực lượng công an sẽ về thôn Hoành. Sau đó, Công thông báo cho đồng bọn đến nhà Lê Đình Kình để bàn bạc cách thức tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Khoảng hơn 3h ngày 9/1/2020, khi biết lực lượng công an di chuyển đến khu vực Ba Thá (Mỹ Đức, Hà Nội), Công cùng Bùi Viết Hiểu (SN 1943) và Nguyễn Văn Tuyển (SN 1974, tên gọi khác Tuyển “cụt”) sử dụng mạng xã hội facebook tổ chức phát trực tiếp (livestream) thông báo lực lượng công an đang chuẩn bị về đến xã Đồng Tâm và kêu gọi các đối tượng khác cùng chống lại lực lượng chức năng.

Sau đó, Công kêu gọi đồng bọn lên mái nhà Kình để chống đối lực lượng công an. Công và các đối tượng khác lên mái nhà Kình, Công bắn pháo, Lê Đình Quân (SN 1976) mang 1 két bom xăng lên mái nhà Kình và đánh kẻng báo động cho các đối tượng khác chuẩn bị chống đối lực lượng công an.

Rạng sáng ngày 9/1/2020, khi thấy lực lượng công an vừa đi đến cổng thôn Hoành để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự thì Bùi Văn Niên (SN 1980, tên gọi khác Niên “cụt”), Lê Đình Quân tiếp tục đánh kẻng báo động. Lê Đình Uy (SN 1993), Nguyễn Quốc Tiến (SN 1980, tên gọi khác Tiến “mạ”) đứng trên trần nhà bắn pháo báo hiệu và bắn pháo về phía cổng làng để tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Tổ công tác đã sử dụng loa phát thanh kêu gọi các đối tượng chấm dứt ngay các hành vi vi phạm và đầu thú nhưng các đối tượng trên không thực hiện.

Nhóm người ở Đồng Tâm lên kế hoạch tấn công, tiêu diệt công an như thế nào?

Lê Đình Công, con trai Lê Đình Kình ở Mỹ Đức, Hà Nội.

3 chiến sĩ công an bị thiêu sống

Để kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng trên mái tầng 2 nhà Lê Đình Hợi, mái tầng 1 nhà Lê Đình Chức (SN 1980), mái tầng 1 nhà Lê Đình Kình và đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ, bảo vệ tính mạng, tài sản hợp pháp của người dân, tổ công tác gồm Nguyễn Huy Thịnh (Phó Trung đoàn trưởng E22 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động); Phạm Công Huy (Cán bộ Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 3 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Hà Nội); Dương Đức Hoàng Quân (Cán bộ C2D1E22 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) cùng một số chiến sĩ khác tiến vào từ tầng 1 nhà Lê Đình Hợi lên phía cửa sổ tầng 2 nhà Lê Đình Hợi để trấn áp, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng.

Khi 3 chiến sĩ Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân di chuyển qua cửa sổ nhà Hợi để sang mái nhà Chức thì bị Chức dùng tuýp gắn dao phóng lợn chọc từ trên xuống, các đối tượng khác ném “bom” xăng, gạch đá từ mái nhà Kình nên bị rơi xuống hố kích thước (0,76x1,45m) sâu 4m nằm giữa nhà Lê Đình Hợi và Lê Đình Chức.

Chức bảo Doanh châm lửa và đẩy chậu xăng về phía trước. Doanh lấy bật lửa trong túi quần bên phải châm vào chậu xăng thì lửa bùng cháy lớn nên Doanh dùng chân đẩy mạnh chậu xăng rơi xuống hố làm 3 chiến sĩ công an hy sinh.

Kết luận điều tra cho biết, sau khi dùng xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an nói trên, các đối tượng tiếp tục dùng vũ khí tấn công các tổ công tác.

Khi tổ công tác mở cửa, tiến vào phòng khách nhà Lê Đình Kình thì bắt được Lê Đình Quân. Khi vào đến phòng ngủ phía ngoài tầng 1 (cạnh cầu thang) nhà Kình, tổ công tác đã kêu gọi các đối tượng trong phòng mở khóa và đầu hàng nhưng các đối tượng không thực hiện.

Tổ công tác đã đập vỡ cửa kính áp sát, bắt được các đối tượng Lê Đình Doanh (SN 1988), Nguyễn Văn Tuyển (SN 1974, tên gọi khác Tuyển “cụt”), Trịnh Văn Hải (SN 1988), Bùi Thị Đục (SN 1957), Nguyễn Thị Lụa (SN 1956) và Thành đang trốn ở trong phòng.

Tổ công tác tiếp tục áp sát phòng ngủ phía trong tầng 1 nhà Lê Đình Kình. Khi thấy tổ công tác, đối tượng ở phòng ngủ phía trong dùng dao phóng lợn ném ra nhưng không trúng ai, tiếp đó có 1 đối tượng ném 1 quả lựu đạn ra hành lang về phía tổ công tác nhưng quả lựu đạn không nổ.

Nhóm người ở Đồng Tâm lên kế hoạch tấn công, tiêu diệt công an như thế nào?

Số hung khí được thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ công tác rút khỏi phòng khách ra sân nhà Kình, đồng thời dẫn, thả 2 chó nghiệp vụ hỗ trợ, 1 chó nghiệp vụ vào phòng khách nhà Lê Đình Kình để rà soát. Một số chiến sĩ khác dắt theo 1 chó nghiệp vụ đi vòng theo ngách bên trái nhà Kình, áp sát của ngách sau nhà Lê Đình Kình.

Khi phá khóa cửa ngách (cửa vào khu bếp), tổ công tác phát hiện Lê Đình Kình đang cầm 1 quả lựu đạn trên tay phải đứng sát cửa ra vào phòng ngủ phía trong, lưng quay về phía tổ công tác nên sử dụng súng nhắm hướng về phía đối tượng, cách vị trí của Kình khoảng 2 - 2,5m và nổ súng 2 lần khiến đối tượng Kình bị thương ở vùng lưng và ngã vào trong phòng, đầu hướng vào trong, chân hướng ra cửa phòng.

Ngay lúc này, 1 chó nghiệp vụ lao vào phòng cắn vào đầu gối chân trái của Kình và lôi ra ngoài phòng khách tầng 1 nhà Kình. Khi lực lượng công an tiến hành áp sát thì thấy Lê Đình Kình đã chết trong tư thế nằm ngửa, trên tay phải của Kình vẫn cầm 1 quả lựu đạn;…

Sau đó, tổ công tác tiếp tục trấn áp và bắt giữ các đối tượng còn lại, một số đối tượng tự ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra các bị can đã khai nhận như nội dung vụ án nêu trên, phù hợp với lời khai của người liên quan, người chứng kiến và các tài liệu điều tra thu thập được.

Nguyễn Dương - dantri.com.vn

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN