Người Việt Odessa
Tin trong nước

Nghi phạm 18 tuổi khai giết cô ruột, lấy tiền vàng thản nhiên đi chơi điện tử

Chủ nhật, 21/07/2019 | 02:31
Sau khi giết cô ruột lấy tiền và nhẫn vàng xong, đứa cháu trai thản nhiên bỏ đi chơi điện tử.

Ngày 20-7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã lấy lời khai Lưu Minh Nhị, 18 tuổi, quê An Giang là nghi phạm gây ra vụ án mạng làm người phụ nữ tử vong trong phòng trọ tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.

Bước đầu, Nhị đã khai nhận hành vi giết cô ruột do bực tức vì bị cô la mắng.

Đáng lưu ý, sau khi giết người, Nhị vẫn thản nhiên vào tiệm game để chơi và bị phát hiện, bắt giữ tại đây vào ngày 19-7.

Nghi phạm 18 tuổi khai giết cô ruột, lấy tiền vàng thản nhiên đi chơi điện tử

Công an khám nghiệm hiện trường khu trọ nơi bà tạp vụ bị cắt cổ - Ảnh: B.SƠN

Thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào tối 17-7. Nhị khai giết cô ruột là bà Lưu Thị Thu (51 tuổi, quê Kiên Giang, làm tạp vụ cho một công ty) do đi chơi về phòng trọ thì bị bà Thu la mắng không chú tâm làm ăn.

 

Sau khi lấy tiền và nhẫn vàng của nạn nhân, Nhị cùng bạn gái mới 15 tuổi bỏ trốn sang phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Thi thể nạn nhân được phát hiện sáng hôm sau khi người con rể của nạn nhân tới phòng trọ lấy đồ.

Được biết, Nhị mới chuyển tới ở cùng phòng trọ cùng cô ruột được khoảng 1 tháng nay.

Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục làm rõ vụ án mạng.

tuoitre.vn