Người Việt Odessa
Tin trong nước

Ngày thơ Việt Nam khai mạc với nhiều nét mới

Thứ sáu, 02/03/2018 | 13:49
Năm nay, Ngày thơ Việt Nam có nhiều đổi mới được kỳ vọng phù hợp với sự phát triển của văn học nghệ thuật, thêm các hoạt động đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 vừa khai mạc sáng nay (2/3) tại Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội với chủ đề "Nhà văn Việt Nam đồng hành cùng đất nước".

Thay vì chỉ diễn ra 1 ngày như các năm trước, Ngày thơ Việt Nam lần này kéo dài 4 ngày với nhiều hoạt động trình diễn, ngâm thơ, giới thiệu tác giả, tác phẩm mới và đặc biệt triển lãm chân dung, hình ảnh các nhà văn Việt Nam đã tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Khoảng hơn 60 câu lạc bộ thơ trên cả nước đã tham gia.

Năm nay cũng là năm đầu tiên Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức hai sân thơ: sân thơ truyền thống và sân thơ trẻ, gặp gỡ các nhà thơ Nhật Bản, cùng giao lưu với công chúng yêu thơ Việt Nam.

Ngày thơ Việt Nam khai mạc với nhiều nét mới - Ảnh 1.

Khai mạc Ngàythơ Việt Nam lần thứ 16.

Khoảng 10 "ki-ốt thơ" được dựng lên tại sân Văn Miếu với nhiều chủ đề: thơ lục bát, thơ Facebook, thư pháp… Các hoạt động được mở rộng cả về chủ đề lẫn quy mô, hình thức để từng bước đưa Ngày thơ Việt Nam trở thành Ngày văn học Việt Nam, góp phần tôn vinh thơ, văn xuôi, lý luận phê bình.

Ngày thơ năm nay đặc biệt hơn khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thơ Nguyên tiêu bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cánh buồm thơ ca hôm nay kỳ vọng căng buồm lộng gió ra khơi xa.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN