Người Việt Odessa
Tin trong nước

Nhiều chuyến bay đến và đi Hải Phòng bị hủy do bão.

Thứ sáu, 02/08/2019 | 03:48
Hơn 20 chuyến bay đến và đi từ Hải Phòng của Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific sẽ dừng khai thác trong ngày 2/8.

Tối 1/8, đại diện Vietnam Airlines cho biết do ảnh hưởng của cơn bão Wipha, hãng sẽ hủy 5 chuyến bay giữa TP HCM và Hải Phòng trong ngày 2/8 gồm: VN1186, VN1189, VN1192, VN1193 và VN1194.  

Vietnam Airlines tiến hành bay sớm các chuyến VN1184, VN1187 giữa TP HCM - Hải Phòng trước 12h do sân bay Hải Phòng đóng cửa; hủy 4 chuyến Đà Nẵng - Hải Phòng và TP HCM - Vân Đồn (Quảng Ninh). 

Ngày 3/8, hãng hủy chuyến bay VN1181 giữa TP HCM - Hải Phòng và lùi giờ khai thác với hai chuyến khác sau 12h. 

Để hỗ trợ hành khách, Vietnam Airlines tăng thêm một chuyến bay khứ hồi giữa Đà Nẵng – Hà Nội và một chuyến bay khứ hồi giữa TP HCM – Hà Nội ngày mai (2/8). Hãng cũng thay tàu Airbus A321 bằng Boeing 787-9 có sức chứa lớn hơn trên chuyến bay giữa TP HCM – Hà Nội.

Ngày mai, nhiều chuyến bay đến Hải Phòng bị hủy do bão

Thời tiết xấu ảnh hưởng việc khai thác nhiều chuyến bay. Ảnh: Anh Duy. 

Đại diện Vietjet Air cho hay, ngày 2/8 sẽ dừng khai thác 11 chuyến đến và đi từ Hải Phòng bao gồm hai chuyến chặng Hải Phòng – Bangkok (Thái Lan), 6 chuyến chặng TP HCM – Hải Phòng, hai chuyến chặng Đà Nẵng – Hải Phòng và một chuyến chặng Nha Trang – Hải Phòng.

Ngày 3/8, hãng hủy 13 chuyến đến và đi từ Hải Phòng, nhiều chuyến bay khác bị ảnh hưởng chậm chuyến dây chuyền.

Jetstar Pacific sẽ hủy 2 chuyến bay đi và đến sân bay Cát Bi từ TP HCM ngày 2/8. Một số chuyến bay khác cũng điều chỉnh thời gian khai thác.

Các hãng hàng không đều khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay Hải Phòng, Vân Đồn, Thanh Hóa, Vinh, Điện Biên trong thời gian này nên thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của hãng.

16h ngày 1/8, tâm bão Wipha cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 330 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 90 km/h (cấp 9).

Dự kiến chiều 2/8, tâm bão ngay bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sau đó đi vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió giảm còn 60-75 km/h (cấp 7-8), suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 3/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên đồng bằng Bắc Bộ, sức gió giảm còn 40-50 km/h, cấp 6.

vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN