Người Việt Odessa
Tin trong nước

Ngày hội “Lan tỏa yêu thương”: “Hãy để trẻ em được lớn lên trong tình yêu thương”

Thứ hai, 18/11/2019 | 03:51
Chiều ngày 17/11 tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) đã diễn ra ngày hội “Lan tỏa yêu thương – Yêu thương đẩy lùi bạo lực” do Viện nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Cục trẻ em – Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội, Hội Đồng đội Trung ương, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và các tổ chức trong Mạng lưới Quản trị Quyền trẻ em miền Bắc, Trung, Nam thực hiện.

Với chủ đề “Yêu thương đẩy lùi bạo lực”, chương trình mong muốn nâng cao nhận thức của cha mẹ, thầy cô, các bên liên quan và công chúng về loại bỏ những hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần với trẻ em; tạo môi trường an toàn và tích cực để trẻ bày tỏ ý kiến và cùng giải quyết những vấn đề có liên quan đến trẻ; thúc đẩy giáo dục không bạo lực trong quá trình nuôi dạy trẻ.

Ngày hội “Lan tỏa yêu thương”: “Hãy để trẻ em được lớn lên trong tình yêu thương”

Rất đông phụ huynh và các em học sinh tham gia ngày hội

Ngày hội nhận được sự tham gia đông đảo của khoảng 200 bậc phụ huynh và các em học sinh. Trong ngày hội “Lan tỏa yêu thương – Yêu thương đẩy lùi bạo lực” các em thiếu nhi cùng các bậc phụ huynh được hòa mình vào chương trình với những hoạt động: hát, nhảy dân vũ, các trò chơi dân gian… 

Ngày hội “Lan tỏa yêu thương”: “Hãy để trẻ em được lớn lên trong tình yêu thương”

Các em tham gia chơi trò chơi.

Bên cạnh đó, ngày hội còn có trò chơi đố vui tìm hiểu về quyền trẻ em - bảo vệ trẻ em, trò chơi tương tác thử thách mức độ hiểu nhau giữa các thành viên trong gia đình nhằm nâng cao nhận thức cho phụ huynh cũng như các em nhỏ.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Phương Linh – Giám đốc MSD khẳng định: “Phương pháp giáo dục con bằng bạo lực sẽ không mang lại kết quả như phụ huynh mong muốn mà còn gây tổn thương cho trẻ. Cách tốt nhất giúp con phát triển đó là hãy lắng nghe con, đồng hành cùng con, không quát mắng con, không đánh con, giáo dục tích cực và cùng con tìm ra giải pháp. Cha mẹ hãy giáo dục con đúng cách để trẻ em được lớn lên trong tình yêu thương.”

Thu Thủy - nguoiduatin.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN