Người Việt Odessa
Tin trong nước

Miền Trung tuần tới mưa lớn

Thứ hai, 02/11/2020 | 01:07
Ngày mai, bão Goni sẽ vào Biển Đông, gây mưa lớn cho các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ từ ngày 4 đến 6/11.

Hai ngày qua, miền Bắc mưa nhỏ do không khí lạnh lạnh tăng cường. Nhiệt độ Hà Nội lúc 16h hôm nay là 30 độ C, đêm giảm còn 24. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 14-18 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến giữa tuần sau miền Bắc thường xuyên đón không khí lạnh tăng cường nên có mưa một vài nơi, đêm dưới 20 độ C, ngày tăng lên 25-27. Sau đó, miền Bắc tạnh ráo đến cuối tuần.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ hai Hà Nội 20-27 độ C, sau đó ban ngày giảm xuống 24, ban đêm 19-20 và tăng dần đến cuối tuần. Sa Pa giữa tuần nhiệt độ ban ngày xuống thấp nhất 14, ban đêm còn 12-13.

Miền Trung hai hôm nay chỉ mưa vừa (16-50 mm/24 giờ), lũ các sông ở Hà Tĩnh, Nghệ An xuống báo động một. Dự báo, từ nay đến ngày 3/11, do chịu tác động của không khí lạnh, miền Trung tiếp tục mưa, nhưng lượng không lớn, tập trung về chiều tối và đêm.

Đêm nay bão Goni sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 10 trong năm nay ở khu vực này. Bão đạt cực đại cấp 17 khi qua Philippines, nhưng đến gần miền Trung Việt Nam sẽ giảm cấp do chịu tác động của không khí lạnh khô.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 4 đến 6/11, ảnh hưởng của hoàn lưu bão Goni cộng với không khí lạnh, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên sẽ xuất hiện mưa to, lượng mưa trong 24 giờ là 50-100 mm.

Nam Bộ và Tây Nguyên những ngày tới mưa có xu hướng tăng dần. Nam Bộ nhiệt độ 25-33, Tây Nguyên 18-26 độ C.

Trước đó trong tháng 10, miền Trung hứng chịu 4 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới, nhiều bằng tháng 10/1993, tháng được ghi nhận nhiều bão và áp thấp nhiệt đới nhất trong chuỗi số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng Việt Nam. Mưa lũ, sạt lở đất đã làm 159 người chết, 71 người mất tích.

Theo VNexpress


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN