Người Việt Odessa
Tin trong nước

Lễ khánh thành và bàn giao Cung hữu nghị Việt - Trung

Thứ hai, 13/11/2017 | 01:12
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ khánh thành và bàn giao Cung hữu nghị Việt - Trung.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 12/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ khánh thành và bàn giao Cung hữu nghị Việt - Trung và khai trương Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.

Công trình Cung hữu nghị Việt - Trung tọa lạc trên công viên rộng 3,3 ha, diện tích xây dựng gần 14.000 m2 được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, Cung hữu nghị Việt - Trung sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật và hội nghị, hội thảo.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng thực hiện nghi thức trao chìa khóa tượng trưng Cung hữu nghị Việt -Trung.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã tiến hành khai trương biển tên Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với các đại biểu tham dự Diễn đàn nhân dân Việt - Trung và một số chuyên gia, học giả và nhân sỹ hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Đây là những người có nhiều năm gắn bó, tham gia đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Cũng trong chiều nay, tại buổi tiếp đoàn đại biểu hai nước Việt - Trung tham dự Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ IX, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận Diễn đàn Nhân dân Việt - Trung sau tám lần tổ chức tại hai nước, đã thực sự trở thành địa chỉ để các nhân sỹ, học giả, chuyên gia các giới hai nước phát triển lành mạnh, hiệu quả dựa trên nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đánh giá cao chủ đề "Tăng cường tin cậy, kết nối chiến lược, cùng nhau phát triển" của diễn đàn nhân dân hai nước lần này, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng nội dung diễn đàn ngày càng đề cập sâu hơn về các vấn đề liên quan đến quan hệ hữu nghị Việt - Trung hiện nay, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy chính trị giữa hai nước và tạo cơ sở bền vững thúc đẩy phát triển mối quan hệ hai nước.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN