Người Việt Odessa
Tin trong nước

Khai mạc Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19

Chủ nhật, 12/08/2018 | 07:30
Hội nghị Ngoại vụ địa phương lần thứ 19 với chủ đề "Chủ động, sáng tạo, phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững", do Bộ Ngoại giao tổ chức, khai mạc sáng nay (12/8) tại Hà Nội.

Hơn 450 đại biểu đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo 63 tỉnh/thành phố, lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ toàn quốc và các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài sẽ tham dự Hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ có bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức ngay trước thềm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với mục tiêu gắn kết hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành với hoạt động đối ngoại chung của cả nước, nhất là trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng và toàn diện, vai trò của các địa phương ngày càng trở nên quan trọng.

Trong những năm gần đây, với quyết tâm của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, sự tham dự tích cực của các đơn vị trong Bộ cùng với sự vào cuộc chủ động, tích cực của các địa phương, công tác ngoại vụ  địa phương “triển khai bài bản, có hệ thống, có sự  điều phối và trở thành sức mạnh tổng hợp”.

Theo Cục trưởng Cục Ngoại vụ, mấu chốt của tiến trình hỗ trợ các địa phương trong tiến trình hội nhập quốc tế là hỗ trợ phục vụ phát triển, nghĩa là công tác ngoại vụ phải làm thế nào để mang lại lợi ích thiết thực, đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ cập nhật thông tin về Hội nghị này./.

Hải Minh - baochinhphu.vn

 
Khai mạc Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh VGP/Hải Minh

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN