Người Việt Odessa
Tin trong nước

Khách hàng đuổi đánh 2 nhân viên cây xăng nhập viện vì nghi bơm thiếu

Thứ sáu, 11/05/2018 | 14:25
Sau khi bị khách hàng đuổi đánh, nam nhân viên cửa hàng xăng tên Điệp được xác định bị chấn thương vùng đầu, mắt trái và phần mềm; người tên Quang bị dập môi, khâu nhiều mũi và chấn thương phần mềm.

Qua tìm hiểu, 2 nhân viên bị đánh phải nhập viện thuộc cửa hàng xăng dầu số 59, nằm trên QL18, đoạn qua phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh).

Ngày 11/5, lãnh đạo Công đoàn Công ty Xăng dầu B12 (đơn vị chủ quản cây xăng số 59) cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 15h ngày 10/5/2018.

Khách hàng đuổi đánh 2 nhân viên cây xăng nhập viện vì nghi bơm thiếu

Cảnh khách hàng đuổi đánh 2 nhân viên cây xăng.

Sự việc xảy ra, khi khách hàng Phạm Đức Hưng (SN 1981) thường trú tại Yên Lập Tây, phường Minh Thành (thị xã Quảng Yên) đi xe máy vào cửa hàng xăng dầu số 59 mua xăng.

Hưng đề nghị mua 50.000 đồng xăng thì nhân viên Nguyễn Văn Điệp không nghe rõ nên cài số cột bơm 30.000 đồng. Sau khi bơm xăng xong, khách hàng Hưng trả 50.000 đồng, anh Điệp trả lời là nghe không rõ nên mới bơm 30.000 đồng và đề nghị bơm tiếp 20.000 đồng nữa.

Tuy nhiên, dù bơm tiếp 20.000 đồng, nhưng khách hàng này không đồng ý và cho rằng anh Điệp gian lận, bơm thiếu hàng.

Khách hàng đuổi đánh 2 nhân viên cây xăng nhập viện vì nghi bơm thiếu

Bất chấp mọi người can ngăn, vị khách hàng này vẫn dùng mọi vật dụng đuổi đánh 2 nhân viên.

Tại thời điểm trên, anh Điệp giải thích, do không nghe rõ nên tưởng bơm 30.000 đồng và nói tại cửa hàng có hệ thống camera quan sát, nếu cần thì sẽ trích xuất camera để kiểm tra lại, nhưng anh Hưng không đồng ý.

Lời qua tiếng lại, anh Hưng bức xúc lao vào đuổi đánh anh Điệp. Thấy anh Điệp bị đánh, anh Bùi Vinh Quang, cửa hàng trưởng đang làm việc trong phòng chạy ra can ngăn.

Khi anh Quang và Điệp vào chạy vào phòng làm việc, anh Hưng tiếp tục đuổi đánh tại phòng. Tại đây, người khách tên Hưng đấm đá vào mặt, người và dùng cốc thủy tinh, ấm pha trà đập vào mặt anh Quang và anh Điệp, khiến cả hai bị thương ở phần mặt.

Sau đó, 2 nhân viên trên được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển ở TP Uông Bí. Thông tin ban đầu, anh Điệp được xác định bị chấn thương vùng đầu, mắt trái và phần mềm; anh Quang bị dập môi khâu nhiều mũi và chấn thương phần mềm.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Quảng Yên điều tra, xử lý.

Đoàn Tân - baomoi.com.vn 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN