Người Việt Odessa
Tin trong nước

Hơn 130 người ở Đà Nẵng ngộ độc sau khi ăn đồ chay mua ngoài chợ

Thứ sáu, 08/05/2020 | 03:59
Sau khi mua thực phẩm chay từ chợ Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về ăn, hơn 130 người dân ở huyện này đã nhập viện với các triệu chứng ngộ độc, tiêu chảy.

UBND huyện Hòa Vang xác nhận đến 8h sáng nay 8-5, có 133 người trên địa bàn nhập viện với các triệu chứng do ngộ độc.

Nguyên nhân ban đầu được người dân thông tin là do mua đồ ăn chay ở chợ Túy Loan (xã Hòa Phong). Đến sáng nay huyện Hòa Vang thống kê có 28 người nhập Bệnh viện Đà Nẵng, 4 người nhập Bệnh viện phụ sản - nhi Đà Nẵng và 101 trường hợp nhập Bệnh viện Hòa Vang. Hiện tại tình hình sức khỏe đều ổn định, không có ca nguy kịch.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Tấn Phát - chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn - cho biết trên địa bàn có 25 người nhập viện từ tối 7-5 với các triệu chứng nôn ói và đi ngoài nghi do ngộ độc.

 "Khi hỏi ra nhiều người có điểm chung là đều mua thực phẩm chay ở chợ Túy Loan về ăn. Hiện nay các ngành đã thu được 16 mẫu tại 2 cơ sở kinh doanh ở chợ Túy Loan và 1 người dùng", ông Phát nói.

Trong khi đó Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận các bệnh nhân ngộ độc đêm 7-5 tại Hòa Vang đưa vào viện hiện đang nằm điều trị tại khoa Y học nhiệt đới và khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Một lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang cho biết người ngộ độc thực phẩm chủ yếu ở xã Hòa Nhơn và Hòa Phong. UBND huyện đã chỉ đạo dừng bán thực phẩm chay tại chợ và tập trung điều trị người nhập viện. 

tuoitre.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN