Người Việt Odessa
Tin trong nước

Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 12 chính thức khai mạc

Thứ bảy, 02/06/2018 | 15:38
Sáng nay (2/6), tại Hà Nội, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 12, năm 2017 chính thức khai mạc.

Ban tổ chức giải Báo chí quốc gia lần này nhận được 1.846 tác phẩm báo chí, trong đó có 1.735 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định.

Có 118 đơn vị cấp hội tham dự, đặc biệt lần đầu tiên đủ 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố có tác phẩm dự thi.

 

Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 12 chính thức khai mạc
Hội đồng chung khảo giải Báo chí quốc gia làm việc trong 2 ngày hôm nay và sáng mai 3/6. (Ảnh: Lao động)

 

Phát biểu tại vòng chung khảo, ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo cho biết, qua 12 năm tổ chức, đến nay, Giải Báo chí quốc gia ngày càng nhận được sự tham gia chủ động, tích cực của các cấp Hội, cơ quan báo chí và hội viên nhà báo, cộng tác viên trong cả nước.

Hội đồng Sơ khảo năm nay đã thực hiện đúng quy chế chấm giải, làm việc với tính chuyên nghiệp, trách nhiệm cao; thẩm định, chấm tác phẩm theo các tiêu chí về chất lượng nội dung và hình thức thể hiện.

Kết thúc vòng sơ khảo, Hội đồng đã chọn 150 tác phẩm thuộc 11 loại giải để trình Hội đồng chung khảo.

Các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo lần này là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung và hình thức, có tính định hướng dư luận xã hội. Nhiều tác phẩm cho thấy hiệu quả tác động xã hội tốt, được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao về vai trò phát hiện, phản biện, đấu tranh phê phán cũng như biểu dương, xây dựng của báo chí. Tại vòng chấm này, Hội đồng Chung khảo sẽ chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào đúng dịp kỉ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) tới đây.

Hội đồng chung khảo giải Báo chí quốc gia làm việc trong 2 ngày hôm nay và sáng mai 3/6./.

vov.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN